Báo Đồng Nai điện tử
En

Tuyên dương 44 tập thể và 68 cá nhân trong phong trào thi đua

08:12, 30/12/2016

(ĐN) - Trong khuôn khổ Đại hội, tối 29-12, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh đã tổ chức tuyên dương, khen thưởng phong trào thi đua ''Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc"...

(ĐN) - Trong khuôn khổ Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2016-2021, tối 29-12, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh đã tổ chức Hội nghị tuyên dương, khen thưởng phong trào thi đua ''Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc" nhiệm kỳ 2011-2016.

Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Lê Thị Ngọc Loan tặng bằng khen cho các tập thể thực hiện tốt phong trào thi đua
Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Lê Thị Ngọc Loan tặng bằng khen cho các tập thể thực hiện tốt phong trào thi đua

Theo đánh giá của Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, trong 5 năm triển khai thực hiện phong trào thi đua đã tạo ra không khí thi đua sôi nổi giữa các đơn vị, cán bộ, hội viên, góp phần hoàn thành thắng lợi mục tiêu, các chỉ tiêu Nghị quyết đại hội lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2011-2016). Trong đó, các cấp Hội đã tập trung triển khai thực hiện cuộc vận động ''Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch'' gắn với thực hiện các tiêu chí phong trào thi đua "Toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới'' mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho bản thân phụ nữ, gia đình và địa phương; các hoạt động hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình theo chuẩn mực ''No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc''.

Hội cũng đã đổi mới nội dung, phương thức hỗ trợ phát triển kinh tế bằng việc lồng ghép vào các chương trình, đề án, tập trung xây dựng các mô hình liên kết, tổ hợp tác giúp phụ nữ tiếp cận được với thị trường. Bên cạnh phát huy nguồn vốn từ Ngân hàng chính sách xã hội, các cấp Hội còn chú trọng nâng cao hiệu quả hoạt động tiết kiệm; triển khai có hiệu quả các chương trình đào tạo nghề gắn với nhu cầu doanh nghiệp và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, phù hợp nhu cầu của phụ nữ. Đồng thời, tập trung phát triển hội viên; chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt Hội; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cán bộ Hội cơ sở, nhất là Chi hội trường...góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động Hội.

Dịp này, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh cũng tổ chức biểu dương 44 tập thể đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua; tặng danh hiệu ''Phụ nữ xuất sắc'' cho 26 cá nhân và danh hiệu ''Cán bộ Hội giỏi'' cho 42 cá nhân.

Nga Sơn

 

Tin xem nhiều