Báo Đồng Nai điện tử
En

Giết người vượt quá giới hạn phòng vệ, bị xử phạt 2,5 năm tù

04:12, 23/12/2016

(ĐN)- Ngày 23-12, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thế Bình Nam (24 tuổi, ngụ tại xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch) 2 năm 6 tháng tù giam về tội giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng...

(ĐN)- Ngày 23-12, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thế Bình Nam (24 tuổi, ngụ tại xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch) 2 năm 6 tháng tù giam về tội giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng và cố ý gây thương tích do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng.

Bị cáo Nguyễn Thế Bình Nam
Bị cáo Nguyễn Thế Bình Nam

Theo cáo trạng, khoảng hơn 18 giờ, ngày 1-1, tại hành lang phòng trọ của ông Nguyễn Văn Nho (ấp Bến Cam, xã Phước thiền, huyện Nhơn Trạch), Nguyễn Minh Pháp, Nguyễn Minh Lý (em Pháp) và các bạn có tổ chức tiệc rượu và hát karaoke lấn chiếm hết lối đi.

Khi bị cáo Nam (là người thuê phòng cùng dãy trọ) đi về phòng trọ thấy loa máy để ngổn ngang trên đường vào phòng nên đã kéo dịch chuyển loa ra chỗ khác và nói “cho qua cái” nhưng bị anh Phát chặn lại rồi dùng tay tát vào mặt Nam làm kính cận của Nam rơi xuống đất. Lúc này, Pháp lại dùng con dao dài chém hai nhát trúng nón bảo hiểm của Nam đang đội trên đầu. Thấy Nam bị té, Pháp tiếp tục vung dao chém tới tấp trúng vào tay của Nam.

Do bị tấn công liên tiếp nên Nam đã sử dụng dao đâm nhiều cái vào người Pháp. Thấy vậy, anh Lý vào can ngăn nhưng do Nam bị rớt mất kính cận, khả năng nhìn không rõ, nên đã đâm trúng nhiều nhát vào người anh Lý. Hậu quả là anh Pháp tử vong, anh Lý bị thương tích 37% và bị cáo Nam bị thương 3%. Cùng ngày, Nam bị bắt khẩn cấp

Tố Tâm

Tin xem nhiều