Báo Đồng Nai điện tử
En

Ghép cải tạo vườn xoài phục vụ xuất khẩu

10:12, 28/12/2016

(ĐN)- Theo Trung tâm khuyến nông Đồng Nai, đến nay đơn vị đã chuyển giao kỹ thuật, hỗ trợ nông dân được trên 40 hécta ghép cải tạo xoài cát Chu, cát Hòa Lộc, xoài Đài Loan...trên cây xoài buởi.

(ĐN)- Theo Trung tâm khuyến nông Đồng Nai, đến nay đơn vị đã chuyển giao kỹ thuật, hỗ trợ nông dân được trên 40 hécta ghép cải tạo xoài cát Chu, cát Hòa Lộc, xoài Đài Loan...trên cây xoài buởi.

Việc ghép cải tạo này có nhiều ưu điểm, như: giảm chi phí, rút ngắn thời gian so với trồng mới (chỉ từ 1-2 năm kể từ khi ghép, vườn xoài đã cho thu hoạch); năng suất, chất lượng trái đạt hơn; cho lợi nhuận cao hơn vì thay giống xoài cũ bằng các giống xoài có giá trị kinh tế cao... Đa số các vườn xoài ghép đều được ứng dụng những kỹ thuật, công nghệ tiên tiến, được lắp hệ thống tưới nước, bón phân tự động. Đây là chương trình định hướng phát triển vùng nguyên liệu xoài đạt năng suất và chất lượng cao phục vụ xuất khẩu.

Lê Quyên

Tin xem nhiều