Báo Đồng Nai điện tử
En

Đồng chí Đặng Mạnh Trung làm Vụ trưởng, Trưởng cơ quan thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại TP.Hồ Chí Minh

10:12, 19/12/2016

(ĐN)- Chiều 19-12, đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, đã làm việc với Thường trực Tỉnh ủy để tiếp nhận đồng chí Đặng Mạnh Trung, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, về công tác tại Ban Tuyên giáo Trung ương.

(ĐN)- Chiều 19-12, đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, đã làm việc với Thường trực Tỉnh ủy để tiếp nhận đồng chí Đặng Mạnh Trung, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, về công tác tại Ban Tuyên giáo Trung ương. Các đồng chí: Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Văn Tư, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy; Đinh Quốc Thái, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Văn Ru, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, đã dự buổi tiếp nhận của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương. Ảnh: P.Hằng
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương. Ảnh: P.Hằng

Theo đó, Ban Tuyên giáo Trung ương đã có Quyết định số 488, ngày 6-12-2016, tiếp nhận đồng chí Đặng Mạnh Trung về công tác tại Ban Tuyên giáo Trung ương và bổ nhiệm giữ chức vụ Vụ trưởng, Trưởng cơ quan thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại TP.Hồ Chí Minh từ ngày 20-12-2016.

Thay mặt lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Võ Văn Phuông cảm ơn Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai tạo điều kiện về nhân sự cho Ban Tuyên giáo Trung ương.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường mong muốn Ban Tuyên giáo Trung ương luôn tạo điều kiện, giúp đỡ đồng chí Đặng Mạnh Trung trong công việc. Đồng thời, đồng chí Đặng Mạnh Trung luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ ở vị trí công tác mới.

Đồng chí Đặng Mạnh Trung bày tỏ, bản thân trải qua nhiều công việc ở Đồng Nai. Những lúc gặp khó khăn, đồng chí luôn được sự động viên, dìu dắt của lãnh đạo tỉnh để có động lực phấn đấu vươn lên. Ở môi trường công tác mới, đồng chí sẽ cố gắng hết sức mình, học tập, nghiên cứu, đáp ứng yêu cầu công việc đề ra.

 Phương Hằng

 

Tin xem nhiều