Báo Đồng Nai điện tử
En

Đại biểu Quốc hội tiếp tục tiếp xúc cử tri tại các địa phương

08:12, 01/12/2016

(ĐN) - Sáng 2-12, Tổ đại biểu Quốc hội tỉnh, đơn vị số 2 gồm các đại biểu: Lê Hồng Tịnh và Đỗ Thị Thu Hằng đã có buổi tiếp xúc với các cử tri tại huyện Thống Nhất...

* Cử tri đề nghị Quốc hội tăng cường hoạt động giám sát

(ĐN) - Sáng 2-12, Tổ đại biểu Quốc hội tỉnh, đơn vị số 2 gồm các đại biểu: Lê Hồng Tịnh, Phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học - công nghệ và môi trường của Quốc hội  và Đỗ Thị Thu Hằng, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty phát triển khu công nghiệp (Sonadezi) đã có buổi tiếp xúc với các cử tri tại huyện Thống Nhất.

Các đại biểu: Lê Hồng Tịnh và Đỗ Thị Thu Hằng tiếp xúc cử tri tại huyện Thống Nhất
Các đại biểu Lê Hồng Tịnh và Đỗ Thị Thu Hằng tiếp xúc cử tri tại huyện Thống Nhất

Sau khi nghe  báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV, nhiều cử tri đã phản ánh với đại biểu Quốc hội về những bất cập, lãng phí trong đổi giấy phép lái xe mẫu mới của Bộ Giao thông – vận tải; quy định chuyển đổi mục đích sử dụng đất; lãng phí khi xây dựng các công trình công cộng; vấn đề ô nhiễm ở bãi rác xã Bàu Hàm 2 và khu vực ấp 3, xã Lộ 25; sự xuống cấp của đường Kiểm ở ấp Hưng Nghĩa, xã Hưng Lộc; chế độ đối với người có công, người bị nhiễm chất độc hóa học; Luật thi đua khen thưởng; những vấn đề về bổ nhiệm cán bộ, giáo viên; áp dụng mô hình trường học mới – VNEN tại địa phương;  việc chống lãng phí khi xây dựng các công trình công cộng...

Cử tri bày tỏ ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: H.Quân
Cử tri bày tỏ ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: H.Quân

Cử tri đề nghị Quốc hội tăng cường hoạt động giám sát và có mốc thời gian trả lời, giải quyết những thắc mắc bằng văn bản cụ thể.

* Cùng ngày, Tổ đại biểu Quốc hội số 2 đã tiếp xúc cử tri tại huyện Vĩnh Cửu. Các vấn đề được cử tri ở đây quan tâm là việc xử lý kỷ luật đối với ông Vũ Huy Hoàng, nguyên Bộ trưởng Bộ Công thương; trách nhiệm của cơ quan chức năng khi để nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Trịnh Xuân Thanh trốn ra nước ngoài; văn hóa từ chức, việc thực hiện phòng chống tham nhũng. Bên cạnh đó, cử tri còn bày tỏ ý kiến về quy định xe chính chủ, vệ sinh an toàn thực phẩm, giá thuốc tân dược, quy định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nguyện vọng về đầu tư xây dựng, sửa chữa cầu đường ở địa phương…

* Sáng 2-12, Tổ đại biểu Quốc hội số 3, gồm: ông Hồ Văn Năm, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Đại tá Huỳnh Thanh Liêm, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, đã tiếp xúc với cử tri TX.Long Khánh. Tại buổi tiếp xúc, cử tri đề nghị cần lắp đặt hệ thống đèn giao thông trước cổng Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh để bệnh nhân và gia đình đi lại thuận tiện hơn. Ngoài ra, cử tri cũng phản ánh về chế độ lương của cán bộ, nhân viên cấp xã quá thấp, không đủ trang trải cuộc sống.

* Trước đó, chiều 1-12, Tổ đại biểu Quốc hội tỉnh, đơn vị số 2 gồm các đại biểu: Lê Hồng Tịnh; Vũ Hải Hà và Đỗ Thị Thu Hằng đã có buổi tiếp xúc với các cử tri huyện Trảng Bom.

Tại đây, cử tri huyện Trảng Bom cũng đã phản ánh với các đại biểu một số vấn đề bức xúc tại địa phương. Trong đó, có vướng mắc về khu đất 12,3 ha thuộc xã Đông Hòa; những bất cập trong khám dịch vụ và sử dụng bảo hiểm y tế; chất lượng của Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai; dự án nghĩa trang sinh thái ở xã Sông Trầu; vấn đề tăng ca của công nhân; vệ sinh môi trường ở khu công nghiệp; giá điện và chế độ hỗ trợ, phụ cấp với các cán bộ của ấp, các tổ tự quản…

Cử tri xã Sông Trầu bày tỏ ý kiến với Tổ đại biểu Quốc hội
Cử tri xã Sông Trầu bày tỏ ý kiến với đại biểu Quốc hội

* Ngày 1-12, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bùi Xuân Thống, cùng tổ đại biểu Quốc hội tỉnh, đơn vị số 3 gồm các đại biểu: Hồ Văn Năm, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; đại tá Huỳnh Thanh Liêm, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã tiếp xúc cử tri tại 2 huyện: Xuân Lộc và Cẩm Mỹ.

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri phản ánh vấn đề giải quyết chế độ an sinh xã hội còn thiếu sót; tiền phụ cấp cho cán bộ khu, ấp còn quá thấp; cần xử lý nghiêm các đơn vị để xảy ra mất vệ sinh an toàn thực phẩm; sai phạm của ông Vũ Huy Hoàng và Trịnh Xuân Thanh đã được xử lý đến đâu…

Cử tri huyện Cẩm Mỹ nêu lên bức xúc về việc khiếu kiện đất đai kéo dài nhưng không được giải quyết thỏa đáng
Cử tri huyện Cẩm Mỹ nêu lên bức xúc về việc khiếu kiện đất đai kéo dài nhưng chậm được giải quyết

Cử tri huyện Cẩm Mỹ thì bức xúc tình trạng tranh chấp đất đai kéo dài chưa được giải quyết; một số tuyến đường giao thông nông thôn đã xuống cấp trầm trọng nhưng người dân không đủ tiền để đóng góp làm đường, mong được các cấp chính quyền hỗ trợ; tình hình nợ công, tham nhũng, lãng phí cần phải được xử lý triệt để hơn nữa…

***

Tại các buổi tiếp xúc nói trên, những ý kiến phản ánh, thắc mắc của cử tri cũng đã được đại diện các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương giải đáp trực tiếp. Riêng những việc liên quan đến khiếu kiện kéo dài, chế độ chính sách chưa thỏa đáng…được đoàn đại biểu Quốc hội ghi nhận để chuyển tới các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết.

Hải Quân - Đăng Tùng

Tin xem nhiều