Báo Đồng Nai điện tử
En

Cứu sống bệnh nhân bị đâm thủng tim nặng

05:12, 16/12/2016

(ĐN) – Qua 6 ngày được các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Đồng Nai cứu chữa, đến ngày 16-12, bệnh nhân Trần Bá Tú, 28 tuổi, ngụ huyện Thống Nhất bị dao đâm thủng tim đã qua cơn nguy kịch và đang dần hồi phục sức khỏe.

(ĐN) – Qua 6 ngày được các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Đồng Nai cứu chữa, đến ngày 16-12, bệnh nhân Trần Bá Tú, 28 tuổi, ngụ huyện Thống Nhất bị dao đâm thủng tim đã qua cơn nguy kịch và đang dần hồi phục sức khỏe.

Bệnh nhân Trần Bá Tú đang được chăm sóc tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai. Ảnh: Ngọc Thư.
Bệnh nhân Trần Bá Tú đang được chăm sóc tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai.

Bác sĩ Quản Minh Trị, Phó trưởng khoa Ngoại lồng ngực Bệnh viện đa khoa Đồng Nai cho biết, tối 11-12, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng lơ mơ, mạch huyết áp không đo được, sốc nặng. Kết quả khám lâm sàng và kiểm tra cho thấy, bệnh nhân bị dao đâm thủng tim sâu 2cm, dịch tràn ngoài màng tim rất nhiều, đè ép tâm thất, nên các bác sĩ phải tiến hành mổ cấp cứu ngay 15 phút sau khi nhập viện.

Theo bác sĩ Trị, đây là ca phẫu thuật khó, kéo dài gần 4 giờ, do vết thủng tim lớn, mất nhiều máu, vừa khâu tim vừa cầm máu và truyền 8 đơn vị máu. Ca phẫu thuật thành công nhờ sự phối hợp nhịp nhàng của toàn bộ ê kíp từ Khoa cấp cứu, phòng mổ, Khoa ngoại lồng ngực – tim mạch và Khoa Hồi sức - hậu phẫu.

                                         Ngọc Thư

 

 

Tin xem nhiều