Báo Đồng Nai điện tử
En

Biên Hòa ngừng bắn pháo hoa trong dịp Tết Đinh Dậu

10:12, 25/12/2016

 (ĐN)- Chủ tịch UBND TP.Biên Hòa Phạm Anh Dũng cho biết như trên vào chiều 24-12 sau khi Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 11-CT/TW về việc tổ chức tết năm 2017, trong đó có yêu cầu các địa phương không bắn pháo hoa trong dịp tết.

* Tổ chức đường hoa Biên Hòa - thành phố Hoa Xuân

 (ĐN)- Chủ tịch UBND TP.Biên Hòa Phạm Anh Dũng cho biết như trên vào chiều 24-12 sau khi Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 11-CT/TW về việc tổ chức tết năm 2017, trong đó có yêu cầu các địa phương không bắn pháo hoa trong dịp tết.

Biên Hòa năm nay sẽ không bắn pháo hoa
Biên Hòa năm nay sẽ không bắn pháo hoa. (Ảnh minh họa).

Theo Chủ tịch UBND TP.Biên Hòa Phạm Anh Dũng, dù thành phố đã phối hợp với các đơn vị liên quan lên kế hoạch cho việc bắn pháo hoa tết năm nay tại chân cầu Hóa An, tuy nhiên sau khi có chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương, thành phố ngừng việc bắn pháo hoa nhằm dành kinh phí chăm lo cho người nghèo và gia đình chính sách. Cũng theo Chủ tịch UBND TP.Biên Hòa, dù ngưng bắn pháo hoa nhưng không khí đón tết cũng không bị ảnh hưởng, bởi dịp tết năm nay Biên Hòa sẽ tổ chức nhiều hoạt động lễ hội, trò chơi dân gian mang đậm nét của tết cổ truyền dân tộc; việc trang trí đường phố cũng sẽ có những điểm nhấn. Đặc biệt, năm nay lần đầu tiên Biên Hòa thực hiện đường hoa tại khu vực dọc Công viên Nguyễn Văn Trị (gần cầu Hóa An) với chủ đề “Biên Hòa - thành phố Hoa Xuân” theo hình thức xã hội hóa với tổng kinh phí gần 10 tỷ đồng. Đây sẽ là điểm tham quan, vui chơi lý tưởng của người dân Biên Hòa trong dịp tết năm nay.    

   TIn: Khắc Thiết

Video clip: ĐNRTV

Tin xem nhiều