Báo Đồng Nai điện tử
En

Bị la mắng, cháu nội siết cổ bà đến chết

03:12, 26/12/2016

(ĐN)- Ngày 26-12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã tạm giữ Dương Hoàng Long (36 tuổi, ngụ ấp Phước Lý, xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch) để điều tra về hành vi giết người.

(ĐN)- Ngày 26-12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã tạm giữ Dương Hoàng Long (36 tuổi, ngụ ấp Phước Lý, xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch) để điều tra về hành vi giết người. Long được xác định là nghi can đã sát hại bà nội là cụ Lê Thị Út (72 tuổi) tại nhà riêng rồi kéo xác ra sau nhà để phi tang.

Theo xác minh, chiều 25-12, khi người nhà đi làm về thì phát hiện bà Út chết sau nhà nên đã trình báo cơ quan chức năng. Vào cuộc điều tra, công an xác định, bà Út bị sát hại bằng siết cổ nên đã điều tra truy tìm hung thủ. Đến tối cùng ngày, công an xác định, Long là nghi can nên đưa về đồn làm việc. Tại đây, Long khai đã sát hại bà nội bằng chiếc khăn rằn.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do bà Út hàng ngày vẫn hay la mắng Long chuyện ăn nhậu và tiêu xài cá nhân. Chiều ngày 15-12, bà Út tiếp tục chửi Long chuyện thường xuyên ăn nhậu nên đối tượng này đã dùng khăn siết cổ, khiến bà Út tử vong. Sau khi gây án, Long đưa xác bà Út ra sau nhà che bao tải lên để tránh bị phát hiện rồi tiếp tục đi làm.

Vụ việc hiện đang được công an tiếp tục điều tra xác minh.

Trần Danh

Tin xem nhiều