Báo Đồng Nai điện tử
En

Bị bắt khi đi bán xe gian

07:12, 14/12/2016

(ĐN)- Ngày 14-12, Công an phường Long Bình Tân (TP.Biên Hòa) đã lập hồ sơ chuyển đối tượng Lê Văn Hình (19 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa) cho Công an TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dương tiếp tục điều tra do có liên quan đến một vụ trộm.

Đối tượng Lê Văn Hình bị bắt tại đồn công an.
Đối tượng Lê Văn Hình bị bắt tại đồn công an.

(ĐN)- Ngày 14-12, Công an phường Long Bình Tân (TP.Biên Hòa) đã lập hồ sơ chuyển đối tượng Lê Văn Hình (19 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa) cho Công an TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dương tiếp tục điều tra do có liên quan đến một vụ trộm.

Vào khoảng 12 giờ cùng ngày, ông Trần Văn Sương (ngụ khu phố Bình Dương, phường Long Bình Tân, TP.Biên Hòa), chủ tiệm mua bán xe máy thấy Hình đến gạ bán chiếc xe máy 55P3-7841 với giá 21 triệu đồng.

Thấy không có giấy tờ và nghi đây là xe trộm được nên ông Sương đã tìm cách giữ chân đối tượng và gọi điện báo Công an phường Long Bình Tân. Tại đồn công an, Hình khai trước đó đối tượng này có làm thuê cho một chủ tiệm bán gạo tại tỉnh Bình Dương. Sáng cùng ngày, Hình dùng xe máy của chủ đại lý này đi giao gạo tại TX.Dĩ An. Khi giao gạo xong, Hình nảy sinh ý định chiếm đoạt luôn chiếc xe trên.

Sau nhiều vòng tìm chỗ bán tại Bình Dương không được, Hình chạy xuống TP.Biên Hòa để bán chiếc xe thì bị ông Sương phát hiện trình báo công an. Ngoài chiếm đoạt chiếc xe trên để đi bán, Hình còn chiếm luôn số tiền hơn 1 triệu đồng của chủ đại lý gạo.

Trước đó, khoảng 6 giờ 30, ngày 13-12, ông Trần Văn Sương cũng đã bắt gọn một đối tượng bán xe gian. Vào thời điểm trên, một thanh niên cũng đến gạ bán chiếc xe máy 60T8-9928 với giá 900 ngàn đồng, nhưng không có giấy tờ.

Nghi ngờ xe gian, ông Sương cũng đã bí mật báo cho công an đến bắt giữ đối tượng này. Tại cơ quan công an, đối tượng khai tên Nguyễn Anh Tú (31 tuổi, ngụ phường Thống Nhất, TP.Biên Hòa). Chiếc xe trên Tú đã lấy trộm tại phường Bửu Hòa, TP.Biên Hòa. Đối tượng cùng tang vật sau đó đã được chuyển cho Công an TP.Biên Hòa để xử lý.

Theo Công an phường Long Bình Tân, ông Sương là thành viên của CLB phòng chống tội phạm của phường. Trước tinh thần nêu cao cảnh giác với tội phạm của ông Sương, Công an phường Long Bình Tân đang lập hồ sơ đề nghị TP.Biên Hòa khen thưởng.

Trần Danh

 

Tin xem nhiều