Báo Đồng Nai điện tử
En

Báo Bình Dương vận hành mô hình tòa soạn đa phương tiện

11:12, 30/12/2016

(ĐN)- Sáng 30-12, Báo Bình Dương đã tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Báo Sông Bé - Báo Bình Dương (1-12-1976 - 1-12-2016).

(ĐN)- Sáng 30-12, Báo Bình Dương đã tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Báo Sông Bé - Báo Bình Dương (1-12-1976 - 1-12-2016).

Tại buổi lễ, Tổng biên tập Báo Bình Dương Nguyễn Quang Hiệp cho biết, tiền thân của báo là Báo Sông Bé, được thành lập ngày 1-12-1976. Đến năm 1997, khi tỉnh Sông Bé tách thành 2 tỉnh Bình Dương và Bình Phước, Báo Bình Dương cũng chính thức ra đời. Trên cơ sở kế thừa và phát huy thành quả của Báo Sông Bé đạt được, 40 năm qua, Báo Bình Dương đã không ngừng vươn lên, cải tiến và phát triển tờ báo ngày càng gần gũi hơn với nhiều bạn đọc trong và ngoài tỉnh. Báo Bình Dương hiện phát hành 6 kỳ/tuần với 16 trang, báo đang vận hành mô hình tòa soạn đa phương tiện và từ ngày 10-12-2015, hàng ngày có phát bản tin truyền hình Bình Dương online.

Với những thành tích đạt được qua chặng đường 40 năm, Báo Bình Dương vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhì (ảnh).

Phó bí thư Tỉnh ủy  Bình Dương Nguyễn Hữu Từ mong muốn Báo Bình Dương tiếp tục quan tâm xây dựng và vận hành mô hình truyền thông đa phương tiện; nâng cao chất lượng các phiên bản tiếng nước ngoài; không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng bài viết; phản ánh kịp thời những thông tin đúng đắn, những gương người tốt, việc tốt, góp phần ngăn chặn tiêu cực, đóng góp chung vào sự phát triển trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Dương.  

Hồ Văn

Tin xem nhiều