Báo Đồng Nai điện tử
En

Bà Lê Thị Ngọc Loan tái đắc cử Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh

11:12, 30/12/2016

(ĐN) - Sau 3 ngày làm việc tích cực, sáng 30-12, tại Trung tâm hội nghị và tổ chức sự kiện tỉnh, Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã hoàn thành chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

(ĐN) - Sau 3 ngày làm việc tích cực, sáng 30-12, tại Trung tâm hội nghị và tổ chức sự kiện tỉnh, Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã hoàn thành chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

Ban chấp hành Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 ra mắt tại đại hội.
Ban chấp hành Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 ra mắt nhận nhiệm vụ tại đại hội.

Phát biểu bế mạc đại hội, đồng chí Lê Thị Ngọc Loan, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, khóa IX nhấn mạnh, thành công của Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh có ý nghĩa quan trọng, là nguồn cổ vũ to lớn đối với toàn thể cán bộ, hội viên, phụ nữ trong tỉnh; là động lực để các cấp Hội tiếp tục vượt qua khó khăn, thử thách, nêu cao tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực tự cường, năng động, sáng tạo, xây dựng và phát triển phong trào phụ nữ và hoạt động Hội ngày càng vững mạnh.

Đồng chí Lê Thị Ngọc Loan kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên phụ nữ trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống, đoàn kết, thống nhất cao, đẩy mạnh hơn nữa tinh thần trách nhiệm trên mỗi cương vị công tác được giao. Ra sức rèn luyện, phấn đấu về mọi mặt để cùng với Ban chấp hành Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 hoàn thành xuất sắc Nghị quyết Đại hội IX đã đề ra, đưa phong trào phụ nữ của tỉnh đi lên.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp tặng hoa chúc mừng BCH Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh khóa Ĩ.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2016

Tại đại hội, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp và thông qua với sự thống nhất các các văn kiện quan trọng; nghe báo cáo tham luận của các đơn vị, cá nhân tiêu biểu trong phong trào phụ nữ của tỉnh. Đặc biệt, đại biểu dự đại hội đã nêu cao tinh thần trách nhiệm bầu Ban chấp hành Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 với 38 ủy viên.

Trong phiên họp thứ nhất, Ban chấp hành Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã bầu Ban thường vụ với 9 ủy viên. Đồng chí  Lê Thị Ngọc Loan, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh khóa VIII tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh khóa IX. Ban chấp hành Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2016 cũng đã bầu 3 Phó chủ tịch Hội gồm các đồng chí: Lê Thị Thái, Đào Thị Hằng và Bùi Thị Hạnh.

37 tập thể và 46 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào phụ nữ nhiệm kỳ 2011-2016 được tặng bằng khen của UBND tỉnh.
Tại đại hội, 37 tập thể và 46 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào phụ nữ nhiệm kỳ 2011-2016 được nhận bằng khen của UBND tỉnh.

Ngoài ra, đại hội cũng đã tiến hành bầu Đoàn đại biểu gồm 18 đồng chí tham dự Đại hội đại biểu phụ nữ Việt Nam lần thứ XII tại Hà Nội vào tháng 3-2017. Dịp này, 37 tập thể và 46 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào phụ nữ nhiệm kỳ 2011-2016 được tặng bằng khen của UBND tỉnh.

Nga Sơn

 




 

Tin xem nhiều