Báo Đồng Nai điện tử
En

An ninh - Trật tự... đó đây

11:12, 28/12/2016

Qua điều tra truy xét, Công an huyện Định Quán đã tiến hành bắt khẩn cấp Trần Văn Phi (26 tuổi, ngụ xã Thanh Sơn, huyện Định Quán) để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

* Bắt trộm qua truy xét

Qua điều tra truy xét, Công an huyện Định Quán đã tiến hành bắt khẩn cấp Trần Văn Phi (26 tuổi, ngụ xã Thanh Sơn, huyện Định Quán) để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Chiều 12-12, Phi đã đột nhập vào tiệm bán điện thoại di động của anh Dương Văn Trung (ở ấp 3, xã Thanh Sơn) trộm 76 chiếc điện thoại di động, 28 thẻ cào các loại, 3 sim điện thoại, 1 đồng hồ đeo tay và 200 ngàn đồng tiền mặt.

* Trộm tài sản, bị khởi tố

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trảng Bom đã tiến hành khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Đình Khởi (34 tuổi, quê tỉnh Hà Tĩnh, tạm trú ấp 2, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo hồ sơ công an, vào trưa 11-12, lợi dụng lúc gia đình bà Lê Thị Tuyết (ngụ ấp 2, xã Sông Trầu) ngủ say không đóng cửa, Khởi đã lẻn vào trong nhà trộm 1 tivi hiệu Sony (chưa sử dụng), 1 điện thoại di động iPhone 7 plus, 1 điện thoại di động Nokia 105 (trị giá tài sản gần 30 triệu đồng) rồi mang về nhà cất giấu.

Qua truy xét, Công an huyện Trảng Bom đã bắt Khởi cùng tang vật. Tại cơ quan công an, Khởi khai từ tháng 9-2016 đến ngày bị bắt, đã thực hiện 6 vụ đột nhập nhà dân ở xã Sông Trầu, lấy trộm được số tài sản gồm: 5 chiếc điện thoại di động và 4,5 triệu đồng.

Hạnh Luân

Tin xem nhiều