Báo Đồng Nai điện tử
En

An ninh - Trật tự... đó đây

10:12, 25/12/2016

(ĐN)- Công an huyện Trảng Bom đang tạm giữ Trần Thị Minh Hải (36 tuổi, ngụ xã Bình Minh, huyện Trảng Bom) để điều tra làm rõ hành vi sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán các phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy.

Bán dụng cụ sử dụng ma túy, bị bắt

(ĐN)- Công an huyện Trảng Bom đang tạm giữ Trần Thị Minh Hải (36 tuổi, ngụ xã Bình Minh, huyện Trảng Bom) để điều tra làm rõ hành vi sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán các phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy.

Chiều 6-12, tại tiệm tạp hóa ở nhà Hải, Công an huyện Trảng Bom bắt quả tang Hải đang bán 2 bình thủy tinh và 12 chiếc “nỏ” dùng để sử dụng ma túy cho đối tượng V.T.Đ. (24 tuổi, ngụ phường Tân Hòa, TP.Biên Hòa). Qua kiểm tra, công an thu giữ thêm 13 bình thủy tinh, 136 chiếc “nỏ” thủy tinh, 47 chiếc đầu nối bằng thủy tinh và 5 bình gas để sử dụng ma túy “đá”.

Tại cơ quan công an, bước đầu Hải khai đã mở tiệm tạp hóa tại nhà nhiều năm nay. Từ đầu năm 2016, có nhiều người nghiện ma túy đến hỏi mua các dụng cụ sử dụng ma túy “đá” nên Hải đã đi TP.Hồ Chí Minh tìm mua các thứ này mang về bán kiếm lời.

Lập hồ sơ xử lý kẻ trộm cắp

(ĐN)- Công an huyện Tân Phú đang lập hồ sơ xử lý đối tượng Đỗ Ngọc Huy (23 tuổi, ngụ xã Phú An, huyện Tân Phú) về hành vi trộm cắp tài sản.

Sáng 17-11, gia đình ông Đinh Văn Tâm (ngụ ấp 1, xã Phú An) bị kẻ gian đột nhập vào rẫy lấy trộm 13 bao cà phê tươi (trị giá khoảng 4 triệu đồng). Nhận được tin báo của ông Tâm, Công an huyện Tân Phú tiến hành truy xét và phát hiện Huy đã trộm cà phê của ông Tâm. Tuy nhiên, khi làm việc với công an, Huy chỉ thừa nhận lấy trộm 4 bao cà phê và đã đem đi bán.

Tố giác tội phạm được khen thưởng

(ĐN)- Công an tỉnh vừa khen thưởng anh Đoàn Văn Thuận (36 tuổi, ngụ phường Tân Mai, TP.Biên Hòa) vì đã góp phần đấu tranh phòng chống tội phạm.

Rạng sáng 19-9, trong lúc đi đến tổ 39, KP.8, phường Tân Phong (TP.Biên Hòa), anh Thuận phát hiện đối tượng Nguyễn Huỳnh Vinh (quê tỉnh Đắk Lắk) có biểu hiện khả nghi nên đã bí mật theo dõi. Khi phát hiện Vinh dùng xà beng cạy cửa để đột nhập vào cửa hàng bán điện thoại di động của anh Nguyễn Văn Cường, anh Thuận đã gọi điện báo Cảnh sát 113 đến xử lý, rồi cùng người dân xung quanh hỗ trợ công an bắt giữ Vinh.

187 cơ sở kinh doanh có điều kiện vi phạm

(ĐN)- Trong năm 2016, Công an TP.Biên Hòa đã phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh và thành phố tiến hành kiểm tra 591 điểm cơ sở kinh doanh các ngành, nghề có điều kiện (hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, internet, kinh doanh băng đĩa, cà phê video, cơ sở kinh doanh karaoke…) trên địa bàn thành phố.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện 187 trường hợp vi phạm. Công an TP.Biên Hòa đã xử phạt hành chính 187 trường hợp vi phạm với số tiền hơn 287 triệu đồng.

Hạnh Luân

 

Tin xem nhiều