Báo Đồng Nai điện tử
En

64 tác phẩm đoạt giải truyền thông KHCN Đồng Nai

10:12, 30/12/2016

(ĐN)- Chiều 29-12, Ban tổ chức Giải thưởng sản phẩm truyền thông khoa học - công nghệ (KHCN) Đồng Nai đã họp thống nhất kết quả giải thưởng năm 2016.

(ĐN)- Chiều 29-12, Ban tổ chức Giải thưởng sản phẩm truyền thông khoa học - công nghệ (KHCN) Đồng Nai đã họp thống nhất kết quả giải thưởng năm 2016.

Từ 251 tác phẩm dự thi, Ban tổ chức đã quyết định trao giải cho 64 tác phẩm ở 4 bảng (mỗi bảng gồm 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 10 giải khuyến khích).

Ở bảng báo in, báo điện tử chuyên nghiệp, tác phẩm “Cuộc chiến chống gian lận vàng” của tác giả Lê Thành Nhân (Báo Lao động Đồng Nai) đoạt giải nhất. Hai tác phẩm: “Khoa học - công nghệ Đồng Nai phục vụ phát triển kinh tế - xã hội” của tác giả Nguyễn Thị Lê (Sở Khoa học - công nghệ) và “Những nông dân tiên phong với nông nghiệp công nghệ cao” của tác giả Hoàng Lộc (Báo Lao động Đồng Nai) đồng giải nhì. Ba tác phẩm: “Lập lại công bằng cho thị trường vàng” của tác giả Nguyễn Thị Hương Giang (Báo Đồng Nai); “Hiệu quả ứng dụng khoa học - công nghệ trong y tế” của tác giả Phạm Thị Bích Nhàn (Báo Lao động Đồng Nai) và “Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao: Đòn bẩy đưa nông nghiệp phát triển nhanh và bền vững” của tác giả Lê Văn Cảnh (Sở Khoa học - công nghệ) đồng giải ba.

Ở bản báo in, báo điện tử không chuyên, tác phẩm “Vai trò khoa học và công nghệ trong việc hình thành chuỗi giá trị sản phẩm nấm ở Đồng Nai” của tác giả Đỗ Ngọc Thanh Phương (Sở Khoa học - công nghệ) đoạt giải nhất; các tác phẩm “Phát triển nguồn nhân lực khoa học - công nghệ: giải pháp đột phá cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Nai” của tác giả Nguyễn Văn Viện (Sở Khoa học - công nghệ), “Nâng chất nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu hội nhập” của tác giả Hồ Bảo Lộc (Trường THPT Tam Hiệp, TP.Biên Hòa) đồng giải nhì; các tác phẩm “Đổi mới cơ chế quản lý, thúc đẩy phát triển khoa học - công nghệ tại Đồng Nai” của tác giả Trần Thị Huỳnh Hương (Sở Khoa học - công nghệ), “Nhiều kỹ thuật mới được ứng dụng: giúp người dân chữa bệnh gần nhà” của tác giả Nguyễn Thanh Hoài An (Trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe Đồng Nai), “Xây dựng thành công cơ sở dữ liệu đánh giá trình độ công nghệ sản xuất của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai” của tác giả Lê Vương Quang (Sở Khoa học - công nghệ) đồng giải ba.

Ở bảng truyền hình, tác phẩm “Minh bạch hóa thị trường vàng” của tác giả Vũ Trường Chinh (VTV24) đoạt giải nhất; các tác phẩm “Công nghiệp Đồng Nai - tự tin hội nhập nhờ công nghệ mới” của tác giả Hiền Vương, Thiết Tâm, Xuân Phát, “Đưa kỹ thuật cao về gần người bệnh” của tác giả Phương Thanh, Nhất Phương (đều thuộc Đài PT-TH Đồng Nai) đồng giải nhì; các tác phẩm “Nuôi gà Đông Tảo thời công nghệ” của tác giả Trà Mi, Minh Nhật, Minh Vương, “Tìm lại tuổi cho vàng của tác giả Quốc Vinh, Minh Nhật, Mai Thành và “Taxi truyền thống với bài toán công nghệ số” của tác giả Lê Kiệt, Thảo Quế, Mai Thành, Quỳnh Giang (đều thuộc Đài PT-TH Đồng Nai) đồng giải ba.

Ở bảng phát thanh, tác phẩm “Đồng Nai tiên phong loại bỏ kinh doanh vàng kém chất lượng” của tác giả Tường Lam, Ngân Triều (Đài PT-TH Đồng Nai) đoạt giải nhất; các tác phẩm “Điện mặt trời, giải pháp năng lượng cho cư dân làng bè” của tác giả Xuân Lượng (Đài PT-TH Đồng Nai), “Phát triển Đồng Nai thành tỉnh có nền khoa học - công nghệ hiện đại” của tác giả Lê Quyên (Sở Khoa học - công nghệ) đồng giải nhì; các tác phẩm “Những mô hình cây trồng giúp nông dân làm giàu” của tác giả Vũ Thị Ninh (Đài Truyền thanh huyện Trảng Bom), “Trực tuyến công - lợi doanh nghiệp, tiện người dân” của tác giả Hiền Vương (Đài PT-TH Đồng Nai), “Khoa học công nghệ song hành với sự phát triển đô thị” của tác giả Khắc Thiết (Đài Truyền thanh Biên Hòa) đồng giải ba.

Dự kiến lễ trao giải diễn ra ngày 18-1-2017.

P.V

 

 

 

Tin xem nhiều