Báo Đồng Nai điện tử
En

Xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng, chính quy, tinh nhuệ

03:11, 28/11/2016

(ĐN)- Sáng 28-11, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quân tổng kết 10 năm triển khai thực hiện Luật Quốc phòng (2005 - 2015)...

(ĐN)- Sáng 28-11, Trung tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quân tổng kết 10 năm triển khai thực hiện Luật Quốc phòng (2005 - 2015).

Lãnh đạo tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu Đồng Nai
Lãnh đạo tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu Đồng Nai

Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Đồng Nai, có các đồng chí: Trần Văn Tư, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đinh Quốc Thái, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, trong thời gian tới, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các địa phương tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với sự nghiệp quốc phòng, an ninh; nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế gắn với củng cố quốc phòng, an ninh, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; xây dựng khu vực phòng thủ, nhất là tuyến tỉnh, thành phố vững chắc và xây dựng lực lượng vũ trang nói chung, Quân đội Nhân dân Việt Nam nói riêng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại…

Đồng chí Phó bí thư Quân ủy Trung ương cũng giao cho Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành trung ương và các địa phương xem xét những nội dung cần chỉnh sửa bổ sung Luật Quốc phòng năm 2005 để trình Chính phủ và Quốc hội quyết định, nhằm nâng cao sức mạnh quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

                   Hữu Thủy

 

 

Tin xem nhiều