Báo Đồng Nai điện tử
En

Truy tố kẻ nghiện lừa đảo

10:11, 25/11/2016

(ĐN)- Viện Kiểm sát nhân dân huyện Trảng Bom vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Văn Lộc (17 tuổi, ngụ xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

(ĐN)- Viện Kiểm sát nhân dân huyện Trảng Bom vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Văn Lộc (17 tuổi, ngụ xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, Lộc nghiện ma túy và không có nghề nghiệp ổn định. Ngày 25-8-2015, trong lúc cùng Lương Duy Tân (17 tuổi, ngụ xã Bắc Sơn) ngồi chơi game tại một tiệm internet thuộc xã Hố Nai 3 (huyện Trảng Bom), Lộc thấy Võ Minh Nhật (18 tuổi, ngụ xã Hố Nai 3) điều khiển xe máy đến dựng trước cửa tiệm. Nảy sinh ý định chiếm đoạt xe máy của Nhật, Lộc bảo Tân (bạn của Nhật) mượn xe của Nhật để chở Lộc đi mua ma túy về sử dụng chung. Tưởng thật, Tân đã mượn xe máy của Nhật đưa cho Lộc điều khiển.

Sau khi dùng xe máy của Nhật lần lượt chở Tân và Nhật về phòng trọ của Tân tại xã Bắc Sơn, Lộc lại lấy xe đi với lý do “đi lấy đồ cho Tân” rồi chạy xe đến xã Hiệp Phước (huyện Nhơn Trạch) bán cho một người không rõ lai lịch với giá 11,5 triệu đồng. Số tiền này, Lộc đem mua ma túy và tiêu xài cá nhân.

Từ tố cáo của Nhật và Tân, Công an huyện Trảng Bom qua xác minh, truy bắt Lộc không có kết quả đã ra quyết định truy nã đối với Lộc. Thấy không thể thoát tội, vào ngày 28-9, Lộc đã đến cơ quan công an đầu thú.

Quá trình điều tra, Lộc khai trước khi ra đầu thú 8 ngày đã lừa lấy chiếc xe máy biển số 60B8-574.05 của anh Đinh Thanh Dũng (29 tuổi, ngụ xã Bắc Sơn) và đem đến phường Long Bình (TP.Biên Hòa) bán cho một thanh niên không rõ lai lịch với giá 4 triệu đồng. Số tiền này, Lộc cũng đem mua ma túy về sử dụng.

Tố Tâm

 

Tin xem nhiều