Báo Đồng Nai điện tử
En

Trao giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc

08:11, 18/11/2016

(ĐN)- Kỷ niệm 86 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam, tối 17-11, tại Hà Nội đã diễn ra lễ trao giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ XII (năm 2015-2016).

* Báo Đồng Nai đoạt một giải B

(ĐN)- Kỷ niệm 86 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam, tối 17-11, tại Hà Nội đã diễn ra lễ trao giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ XII (năm 2015-2016).

Trao giải cho các tác giả đoạt giải B (CTV)
Trao giải cho các tác giả đoạt giải B (CTV)

Dự lễ trao giải có các đồng chí: Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên trung ương Đảng, Phó chủ tịch Quốc hội, cùng lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương và thủ đô Hà Nội.

Phát biểu tại lễ trao giải, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đánh gía cao sự đóng góp của báo chí đối với sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc.  Báo chí là người bạn đồng hành có tiếng nói vừa ân tình, vừa sâu sắc trong qúa trình tăng cường, củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng chí cũng bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, báo chí góp phần tích cực hơn nữa trong việc làm cho ý thức của nhân dân về sự cần thiết của đại đoàn kết toàn dân tộc được khẳng định và truyền từ thế hế này sang thế hệ khác.

Giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ XII thu hút 1.354 tác phẩm báo chí đến từ hơn 200 cơ quan báo chí trong cả nước tham dự. Đây là năm có số lượng tác phẩm dự thi, cũng như số lượng cơ quan báo chí tham gia đông nhất từ trước đến nay.

Kết quả, Ban tổ chức đã trao 100 giải, trong đó có 5 giải A, 20 giải B, 33 giải C và 42 giải khuyến khích ở 5 thể loại báo chí cho các tác giả, nhóm tác giả thuộc 75 cơ quan báo chí. Nhóm phóng viên Ban Văn hóa - xã hội Báo Đồng Nai (gồm: Nguyễn Phượng, Phương Hằng, Ngọc Thư, Văn Truyên và Công Nghĩa) đoạt giải B với loạt bài 3 kỳ: “Tăng đối thoại, giảm bức xúc”.

Nguyễn Phượng

 

Tin xem nhiều