Báo Đồng Nai điện tử
En

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc

10:11, 13/11/2016

Sáng 13-11, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã về dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, kỷ niệm 86 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2016), tại thôn Phật Tích, xã Phật Tích, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.

Sáng 13-11, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã về dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, kỷ niệm 86 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2016), tại thôn Phật Tích, xã Phật Tích, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Cùng tham dự ngày hội có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các cháu thiếu nhi thôn Phật Tích, xã Phật Tích, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các cháu thiếu nhi thôn Phật Tích, xã Phật Tích, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.

Nói chuyện thân mật với bà con trong thôn, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng đất nước chưa bao giờ có được cơ đồ, uy tín, vị thế quốc tế như bây giờ, trong đó có sự đóng góp của nhân dân Phật Tích, Tiên Du, Bắc Ninh. Tổng Bí thư nhấn mạnh: “Vai trò của Mặt trận lớn lắm. Việc thành lập Mặt trận là một yêu cầu khách quan của cách mạng, là sự sáng suốt, sáng tạo của Đảng ta. Tổng Bí thư chỉ rõ: chúng ta có tổ chức Mặt trận và hoạt động Mặt trận là rất bổ ích và cần thiết. Trong điều kiện ngày nay, Mặt trận ngày càng sáng tạo, sáng kiến, gần đây tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, rồi cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh… với nội hàm rộng lớn, phong phú hơn.

Tổng Bí thư mong rằng, nhân Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, người dân cùng ôn lại truyền thống đấu tranh cách mạng vẻ vang của Đảng, của MTTQ, tiếp tục phát huy những thành tích, kinh nghiệm đã đạt được.

TTXVN

Tin xem nhiều