Báo Đồng Nai điện tử
En

Tọa đàm "Xác lập quyền dân sự, quyền sở hữu và các quyền khác đối với tài sản"

01:11, 09/11/2016

(ĐN)- Nhân ngày Pháp luật Việt Nam, sáng 9-11, Sở Tư pháp phối hợp cùng Công đoàn viên chức tỉnh tổ chức buổi tọa đàm: "Xác lập quyền dân sự, quyền sở hữu và các quyền khác đối với tài sản".

(ĐN)- Nhân ngày Pháp luật Việt Nam, sáng 9-11, Sở Tư pháp phối hợp cùng Công đoàn viên chức tỉnh tổ chức buổi tọa đàm: “Xác lập quyền dân sự, quyền sở hữu và các quyền khác đối với tài sản”. Ông Nguyễn Thanh Bình, Cục trưởng Cục công tác phía Nam (Bộ Tư pháp) và 134 đại biểu của các đơn vị, tổ chức, các cơ quan và địa phương đã đến dự.

Đại diện Hội luật gia trình bày các chuyên đề
Đại diện Hội luật gia trình bày các chuyên đề

Tại buổi tọa đàm, các chuyên gia pháp lý, báo cáo viên đã trình bày 9 chuyên đề, gồm: Một số ý kiến về giới hạn quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản theo Bộ luật dân sự 2015 (Hội Luật gia tỉnh); Xác lập, thực hiện, bảo vệ quyền dân sự và trách nhiệm của Tòa án (Tòa án nhân dân tỉnh); Nguyên tắc xác lập, thực hiện quyền sở hữu và các quyền khác đối với tài sản (Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh)…

Giám đốc Sở Tư pháp Viên Hồng Tiến cho biết, Bộ luật Dân sự 2015 (có hiệu lực từ ngày 1-1-2017) có nhiều đổi mới về nhận thức, tư duy pháp lý trong việc hoàn thiện cơ chế điều chỉnh quan hệ dân sự, xây dựng nền tảng pháp lý thống nhất, đồng bộ, ổn định cho hệ thống luật dân sự Việt Nam…

Để kịp thời phục vụ công tác triển khai và đưa Bộ luật Dân sự 2015 vào cuộc sống, Sở Tư pháp đã tổ chức được 12 buổi tập huấn chuyên sâu cho trên 2.500 người là các báo cáo viên cấp tỉnh, cán bộ pháp chế các sở, ngành, đơn vị, cán bộ công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn viên chức tỉnh, hòa giải viên cơ sở…

                                                       Đoàn Phú

 

Tin xem nhiều