Báo Đồng Nai điện tử
En

Thực hiện 15 vụ trộm cướp, các bị cáo lãnh án nặng

02:11, 23/11/2016

(ĐN)- Sáng 23-11, Tòa án nhân dân TP.Biên Hòa đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự và tuyên phạt các bị cáo: Nguyễn Thanh Hiệp (24 tuổi, ngụ tại phường Hố Nai) 6 năm tù giam tội cướp tài sản, 4 năm tù giam tội trộm cắp tài sản, tổng hợp hình phạt là 10 năm tù giam; Bùi Anh Vũ (23 tuổi, ngụ tại phường Tân Hòa) 6 năm tù giam tội cướp tài sản, 3 năm 6 tháng tù giam tội trộm cắp tài sản, tổng là 9 năm 6 tháng tù giam; Trần Minh Toàn (21 tuổi, ngụ tại phường Tân Hòa), 1 năm 6 tháng tù giam tội trộm cắp tài sản.

(ĐN)- Sáng 23-11, Tòa án nhân dân TP.Biên Hòa đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự và tuyên phạt các bị cáo: Nguyễn Thanh Hiệp (24 tuổi, ngụ tại phường Hố Nai) 6 năm tù giam tội cướp tài sản, 4 năm tù giam tội trộm cắp tài sản, tổng hợp hình phạt là 10 năm tù giam; Bùi Anh Vũ (23 tuổi, ngụ tại phường Tân Hòa) 6 năm tù giam tội cướp tài sản, 3 năm 6 tháng tù giam tội trộm cắp tài sản, tổng là 9 năm 6 tháng tù giam; Trần Minh Toàn (21 tuổi, ngụ tại phường Tân Hòa), 1 năm 6 tháng tù giam tội trộm cắp tài sản.

 Các bị cáo tại tòa
Các bị cáo tại tòa

Theo cáo trạng, Hiệp, Vũ và Toàn đều là những đối tượng không có nghề nghiệp ổn định. Để có tiền tiêu xài, từ tháng 12-2015 đến ngày 3-4-2016, Hiệp và Vũ đã cùng nhau thực hiện 8 vụ cướp tài sản và 7 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn TP.Biên Hòa. Tài sản chúng cướp giật và trộm cắp bao gồm các loại như: điện thoại, máy tính bảng, xe mô tô, sợi dây chuyền vàng, máy tính xách tay...với tổng giá trị gần 120 triệu đồng.

Trong đó, Hiệp đã thực hiện 8 vụ cướp (trị giá tài sản gần 50 triệu) và 7 vụ trộm (gần 70 triệu đồng); Vũ là đồng phạm cùng thực hiện 8 vụ cướp và 6 vụ trộm. Toàn là người tham gia trong 2 vụ trộm với tổng giá trị tài sản hơn 40 triệu đồng.

Qua đấu tranh truy xét, ngày 10-4, Công an TP.Biên Hòa đã bắt khẩn cấp Hiệp và Vũ để điều tra. Đến ngày 12-4, Toàn đến công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Tố Tâm

 

Tin xem nhiều