Báo Đồng Nai điện tử
En

Thu bắp cây cho lợi nhuận cao

10:11, 23/11/2016

(ĐN)- Theo Hợp tác xã Đông Tây (xã Xuân Tây, huyện Cẩm Mỹ), trung bình mỗi ngày đơn vị cung cấp khoảng 80 tấn bắp cây đã qua sơ chế để làm thức ăn chăn nuôi cho các trang trại nuôi bò Úc tại địa phương.

(ĐN)- Theo Hợp tác xã Đông Tây (xã Xuân Tây, huyện Cẩm Mỹ), trung bình mỗi ngày đơn vị cung cấp khoảng 80 tấn bắp cây đã qua sơ chế để làm thức ăn chăn nuôi cho các trang trại nuôi bò Úc tại địa phương. Ngoài ra, Hợp tác xã cũng có nhiều đơn hàng thức ăn chăn nuôi bò xuất khẩu đến các nước Hàn Quốc, Nhật Bản...

Đơn vị đang triển khai dự án cánh đồng lớn cho cây bắp để làm thức ăn chăn nuôi tại xã Xuân Đông (huyện Cẩm Mỹ). Hiện có trên 300 hộ nông dân đăng ký tham gia với diện tích trồng bắp là 270 hécta. Hợp tác xã đã ký kết bao tiêu cây bắp cho nông dân với giá ổn định. Tham gia cánh đồng lớn bắp cây để làm thức ăn chăn nuôi, nông dân đạt lợi nhuận gấp đôi, thậm chí gấp 3 so với bắp thu hạt truyền thống. Lợi nhuận cao do sản lượng bắp thu hoạch cả cây nên đạt năng suất cao; thời gian trồng được rút ngắn còn khoảng 75 ngày/vụ, nông dân có thể tăng lên 4 vụ/năm (3 vụ bắp, 1 vụ đậu).

Lê Quyên

 

Tin xem nhiều