Báo Đồng Nai điện tử
En

Thoát khỏi tàn phế nhờ can thiệp mạch máu não kịp thời

03:11, 28/11/2016

(ĐN) - Ngày 28-11, sau 5 ngày được các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Đồng Nai can thiệp mạch máu não, bệnh nhân Lê Công Trung, 48 tuổi, ngụ tại xã Phú Ngọc, huyện Định Quán đã có thể đi lại, nói chuyện nhanh nhẹn hơn.

(ĐN) - Ngày 28-11, sau 5 ngày được các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Đồng Nai can thiệp mạch máu não, bệnh nhân Lê Công Trung, 48 tuổi, ngụ tại xã Phú Ngọc, huyện Định Quán đã có thể đi lại, nói chuyện nhanh nhẹn hơn.

Bác sĩ Hà Đức Thắng, Bệnh viện đa khoa Đồng Nai tái khám cho bệnh nhân Lê Công Trung
Bác sĩ Hà Đức Thắng, Bệnh viện đa khoa Đồng Nai tái khám cho bệnh nhân Lê Công Trung

Trước đó, bệnh nhân này đi lại rất khó khăn, nói ngọng, thường xuyên đau đầu, mệt mỏi do bị biến chứng của bệnh nhồi máu não cách đây 2 tháng. Bác sĩ Hà Đức Thắng, Bệnh viện đa khoa Đồng Nai cho biết, qua khám lâm sàng và chụp MRI cho thấy bệnh nhân bị tắc nghẽn hoàn toàn động mạch cảnh trong 2 bên. Đây là 2 nhánh chính đưa máu lên não lại bị tắc khiến bệnh nhân bị yếu liệt.

TS-BS Trần Chí Cường, Trưởng đơn vị đào tạo can thiệp thần kinh - đột quỵ Đại học Y dược TP.Hồ Chí Minh, cùng các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Đồng Nai đã tiến hành can thiệp mạch máu não cho bệnh nhân. Theo đó, các bác sĩ đã đưa dụng cụ từ động mạch đùi, lên động mạch chủ bụng tới động mạch cảnh để hút huyết khối gây tắc nghẽn, đặt 2 stent để máu thông lên não.

Cũng theo bác sĩ Thắng, cái khó của ca này là bệnh nhân bị tắc nghẽn động mạch cảnh lâu ngày, huyết khối đã cứng, các bác sĩ phải nong rất chậm, kéo dài gần 6 giờ, nếu làm không kỹ, các chất xơ vữa bong ra sẽ gây ách tắc những mạch máu lành khác. Nếu không được can thiệp kịp thời, nguy cơ tái đột quỵ rất lớn, di chứng tàn phế sẽ nặng nề hơn, thậm chí tử vong.

Đặng Ngọc

 

 

Tin xem nhiều