Báo Đồng Nai điện tử
En

Siết chặt các họat động nạo vét, khai thác cát trên sông

04:11, 28/11/2016

(ĐN)- Ngày 28-11, Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh đã chủ trì cuộc họp với các sở ngành, địa phương để nghe báo cáo về việc chấn chỉnh nạo vét, thông luồng, tận thu khoáng sản trên địa bàn Đồng Nai.

(ĐN)- Ngày 28-11, Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh đã chủ trì cuộc họp với các sở ngành, địa phương để nghe báo cáo về việc chấn chỉnh nạo vét, thông luồng, tận thu khoáng sản trên địa bàn Đồng Nai.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh phát biểu tại cuộc họp
Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh phát biểu tại cuộc họp

Trên địa bàn tỉnh hiện có 14 doanh nghiệp được cấp phép nạo vét, phân luồng cho tận thu khoáng sản (cát) và khai thác cát. Trong đó, Trung ương cấp phép 8 đơn vị, tỉnh cấp phép 6 đơn vị.

Trong quá trình các đơn vị nạo vét, tận thu khoáng sản và khai thác cát tại các huyện: Nhơn Trạch, Long Thành, Định Quán, Tân Phú, Vĩnh Cửu và TP.Biên Hòa đã gây sạt lở đất ven sông, khiến người dân khá bức xúc. Bên cạnh đó, tình trạng khai thác cát trái phép vẫn diễn ra ở nhiều huyện làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

Tại cuộc họp, Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh giao cho Sở Giao thông - vận tải và Sở Tài nguyên - môi trường trong tháng 12-2016 phải kiểm tra và báo cáo tỉnh về 14 đơn vị được cấp phép khai thác cát, nạo vét phân luồng, tận thu khoáng sản. Qua kiểm tra, những đơn vị vi phạm phải xử lý thật nặng, nếu vi phạm nghiêm trọng thì tiến hành rút giấy phép. Đối với tình trạng khai thác cát lậu trên sông, Phó chủ tịch UBND tỉnh giao cho công an chịu trách nhiệm xử lý. Đồng thời, tỉnh tạm ngưng không cấp phép mới cho khai thác cát.

                                                          Hương Giang

 

Tin xem nhiều