Báo Đồng Nai điện tử
En

Rớt xuống ao khi đi bắt ốc, một bé gái nguy kịch

05:11, 28/11/2016

(ĐN) - Đó là trường hợp bé Đinh Nguyễn Ngọc Tuyên, 10 tuổi, ngụ tại xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom đang điều trị tại Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai trong tình trạng suy hô hấp, suy tuần hoàn nặng, hôn mê sâu, phải thở máy do bị ngạt nước.

(ĐN) - Đó là trường hợp bé Đinh Nguyễn Ngọc Tuyên, 10 tuổi, ngụ tại xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom đang điều trị tại Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai trong tình trạng suy hô hấp, suy tuần hoàn nặng, hôn mê sâu, phải thở máy do bị ngạt nước.

Bé Đinh Nguyễn Ngọc Tuyên đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai.
Bé Đinh Nguyễn Ngọc Tuyên đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai.

Trước đó, vào ngày 26-11, bé Tuyên được đưa vào Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai cấp cứu trong tình trạng tím tái, ngưng tim, ngưng thở. Bé Tuyên đã được các bác sĩ cấp cứu, hồi sức, đặt nội khí quản, cho thở máy, điều trị suy hô hấp, suy tuần hoàn. Đến ngày 28-11, tình trạng của bé có tiến triển, bé có phản xạ ở tay.

Tuy nhiên, theo bác sĩ Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng khoa Hồi sức tích cực - chống độc, Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai, tình trạng của bé Tuyên tiên lượng rất xấu, hôn mê sâu do não thiếu ô xy quá lâu. Hiện các bác sĩ vẫn đang điều trị tích cực cho bé, điều trị phù não, phục hồi hô hấp.

Theo cha của bé Tuyên, chiều 26-11, Tuyên cùng 2 người bạn trong xóm rủ nhau đi bắt ốc dưới ao. Đến khi trời tối, cả nhóm đang leo lên bờ về thì đột nhiên Tuyên bị ngất xỉu rơi lại xuống ao và được 2 bạn của Tuyên chạy đi tìm người lớn đến vớt Tuyên lên đưa đi cấp cứu.

Vào những ngày nước cạn, bé Tuyên cùng các bạn rủ nhau đi bắt ốc để luộc ăn, nếu nhiều thì gửi người thân mang đi bán. Hoàn cảnh của Tuyên rất khó khăn, cha mẹ buôn bán rau ở chợ trong ấp, nuôi 8 chị em Tuyên ăn học.

Ngọc Thư

 

Tin xem nhiều