Báo Đồng Nai điện tử
En

Phẫu thuật thành công một ca phổi biệt lập hiếm gặp

02:11, 25/11/2016

(ĐN) - Sau một ngày được các bác sĩ Khoa Ngoại lồng ngực Bệnh viện đa khoa Đồng Nai phẫu thuật cắt bỏ khối phổi biệt lập, ngày 25-11, bệnh nhân Nguyễn Ngọc Tài (27 tuổi), ngụ tại xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch đã tỉnh táo, sức khỏe đang hồi phục tốt.

(ĐN) - Sau một ngày được các bác sĩ Khoa Ngoại lồng ngực Bệnh viện đa khoa Đồng Nai phẫu thuật cắt bỏ khối phổi biệt lập, ngày 25-11, bệnh nhân Nguyễn Ngọc Tài (27 tuổi), ngụ tại xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch đã tỉnh táo, sức khỏe đang hồi phục tốt.

Bác sĩ Quản Minh Trị, Phó Khoa Ngoại lồng ngực Bệnh viện đa khoa Đồng Nai tái khám cho bệnh nhân Nguyễn Ngọc Tài.
Bác sĩ Quản Minh Trị, Phó Khoa Ngoại lồng ngực Bệnh viện đa khoa Đồng Nai tái khám cho bệnh nhân Nguyễn Ngọc Tài.

Bác sĩ Quản Minh Trị, Phó khoa Ngoại lồng ngực Bệnh viện đa khoa Đồng Nai cho biết, bệnh phổi biệt lập là một bệnh bẩm sinh hiếm gặp. Trong phổi bệnh nhân có một khối phổi không có chức năng, nằm ở thùy dưới phổi trái, có một nhánh động mạch nuôi riêng biệt. Một trong những điều khó của ca phẫu thuật này là các bác sĩ phải xác định được nhánh động mạch nuôi phổi biệt lập để khống chế mạch máu, sau đó mới tiến hành cắt bỏ khối phổi biệt lập có kích cỡ 10x14cm, nặng 0,5 kg và thùy dưới phổi trái bị viêm nhiễm.

Cũng theo bác sĩ Trị, nếu không được phẫu thuật, tình trạng viêm nhiễm phổi tái đi tái lại, có trường hợp nhiễm trùng ăn vô mạch máu nuôi sẽ gây chảy máu nhiều, ho ra máu nhiều, nhiễm trùng đến phần phổi lành, một số ít trường hợp sẽ hóa thành u ác.

Theo người nhà bệnh nhân cho biết, khoảng 2 năm nay, bệnh nhân thường bị ho, sốt, đau ngực tái đi tái lại nhiều lần, nhưng nghĩ bị bệnh viêm phế quản nên chỉ tự mua thuốc uống. Khoảng 1 tuần nay, bệnh ngày càng nặng, ho, đau ngực nhiều nên nhập viện để điều trị.

Đặng Ngọc

 

 

Tin xem nhiều