Báo Đồng Nai điện tử
En

Nâng cao ý thức của người dân khi tham gia giao thông

10:11, 09/11/2016

(ĐN)- Ngày 8-11, đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy do đồng chí Trần Thanh Tính, Phó trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Huyện ủy Thống Nhất về kết quả thực hiện Thông tri số 18 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông 9 tháng của năm 2016.

(ĐN)- Ngày 8-11, đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy do đồng chí Trần Thanh Tính, Phó trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Huyện ủy Thống Nhất về kết quả thực hiện Thông tri số 18 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông 9 tháng của năm 2016.

Đồng chí Trần Thanh Tính lưu ý trong thời gian tới, huyện cần tiếp tục đẩy mạnh việc quán triệt thông tri của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân khi tham gia giao thông, trong đó chú trọng nội dung, hình thức tuyên truyền sao cho phù hợp với từng đối tượng; rà soát, kiểm tra niên hạn sử dụng các phương tiện vận tải trên địa bàn; tiếp tục vận động người dân ký cam kết đảm bảo an toàn giao thông; tăng cường công tác phối hợp tuần tra, kiểm soát xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm luật an toàn giao thông và giải tỏa lòng lề đường bị người dân lấn chiếm…

Tiến Thụ

Tin xem nhiều