Báo Đồng Nai điện tử
En

Nâng cao chất lượng đào tạo tại Trường Chính trị

10:11, 02/11/2016

(ĐN)- Ngày 2-11, Trường Chính trị tỉnh đã tổ chức hội thảo Đổi mới phương pháp giảng dạy, phương pháp học, phương pháp thi tại trường - một nội dung quan trọng góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.

(ĐN)- Ngày 2-11, Trường Chính trị tỉnh đã tổ chức hội thảo Đổi mới phương pháp giảng dạy, phương pháp học, phương pháp thi tại trường - một nội dung quan trọng góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.

Tại hội thảo, các đại biểu nhìn nhận việc dạy học ở các trường chính trị hiện nay vẫn chưa đồng đều. Nhiều phương pháp hiện đại đã được áp dụng, song vẫn chưa thực sự làm cho người học cảm thấy hứng thú. Muốn nâng cao chất lượng đào tạo tại các trường chính trị, ngoài các bài giảng bám sát với giáo trình, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giảng viên phải linh hoạt bám sát thực tiễn về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước và thế giới một cách hợp lý; sử dụng tốt các phương pháp giảng dạy tích cực, hiện đại, như: thảo luận nhóm, nêu vấn đề, giảm áp lực về việc kiểm tra, thi cử… 

Tùng Minh

Tin xem nhiều