Báo Đồng Nai điện tử
En

Làm giấy tờ giả, nguyên Chi hội trưởng Cựu chiến binh bị truy tố

05:11, 06/11/2016

(ĐN)- Viện kiểm sát nhân dân TX.Long Khánh vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Văn Đống (nguyên Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh, ấp Ruộng Tre, xã Bảo Quang) ra trước tòa để xét xử về tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức. 

(ĐN)- Viện kiểm sát nhân dân TX.Long Khánh vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Văn Đống (nguyên Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh, ấp Ruộng Tre, xã Bảo Quang) ra trước tòa để xét xử về tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức. 

Liên quan đến vụ án này còn có 20 người khác cũng bị truy tố về tội danh nói trên. Ngoài ra, còn một số người liên quan nhưng được miễn trách nhiệm hình sự do mắc bệnh nan y…

Theo cáo trạng lợi dụng chính sách của Đảng và nhà nước về thực hiện chế độ đối với những ai là quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tham gia làm nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia, Lào…, Nguyễn Văn Đống đã đứng ra nhận làm hồ sơ giả cho nhiều người để hưởng chế độ.

Để thực hiện ý đồ này, Đống đã bàn bạc với ông Trần Cẩm (68 tuổi, ngụ TX.Long Khánh) đi tìm người có nhu cầu để làm giả hồ sơ. Nếu ai có nhu cầu thì phô tô chứng minh nhân dân đưa cho Đống hoặc Cẩm để làm giả các quyết định phục viên, quyết định chuyển ngành giữa các đơn vị quân đội để làm hồ sơ hưởng chế độ, chính sách theo các Quyết định của Chính phủ. Theo thỏa thuận mỗi trường hợp làm hoàn chỉnh những người này sẽ lấy tiền công 4 triệu đồng.

Kết quả điều tra từ năm 2012 đến năm 2014, ông Đống đã trực tiếp làm 20 bộ hồ sơ giả cho người dân để hưởng các chế độ, chính sách nói trên. Ngoài ra, ông Đống cùng với ông Cẩm còn phối hợp làm 5 quyết định phục viên giả cho nhiều người dân khác.

Quá trình điều tra cơ quan công an xác định, ngoài 2 ông Đống và Cẩm, hàng chục người dân khác cũng đã tiếp tay và cấu kết với các đối tượng này để làm giả giấy tờ nhằm trục lợi nên cũng bị truy tố.

Trần Danh

 

 

 

 

 

 

Tin xem nhiều