Báo Đồng Nai điện tử
En

Đồng Nai phát triển mạnh hồ tiêu

10:11, 25/11/2016

(ĐN)- Do diện tích cây hồ tiêu phát triển quá "nóng" nên Bộ Nông nghiệp - phát triển nông thôn đang rà soát điều chỉnh quy hoạch phát triển hồ tiêu toàn quốc đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

(ĐN)- Do diện tích cây hồ tiêu phát triển quá “nóng” nên Bộ Nông nghiệp - phát triển nông thôn đang rà soát điều chỉnh quy hoạch phát triển hồ tiêu toàn quốc đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Đoàn công tác của Bộ đã có buổi làm việc với Sở Nông nghiệp - phát triển nông thôn và khảo sát tại các địa phương vào ngày 24-11.

Tại Đồng Nai, đoàn khảo sát về tình hình phát triển cây tiêu tại 2 xã của  2 huyện Xuân Lộc và Cẩm Mỹ từ ngày 24-11. Tại mỗi xã, đoàn khảo sát khoảng 20 hộ trồng tiêu, 2 cơ sở thu mua và 2 cơ sở sơ chế.

Được biết, Đồng Nai phát triển hơn 14.200 hécta tiêu, trong khi theo quy hoạch đến năm 2020 chỉ khoảng 10 ngàn hécta. Huyện có diện tích tiêu lớn nhất của tỉnh là Cẩm Mỹ với hơn 4.800 hécta, trong đó là Xuân Lộc với hơn 3.000 hécta, Tân Phú hơn 2.100 hécta.

Phương Trang

Tin xem nhiều