Báo Đồng Nai điện tử
En

Nhiều đề tài nghiên cứu khoa học mang tính thực tiễn cao

03:11, 04/11/2016

(ĐN) - Tại Hội nghị khoa học kỹ thuật năm 2016 do Bệnh viện đa khoa Đồng Nai tổ chức vào ngày 4-11 có  48 đề tài nghiên cứu khoa học và sáng kiến kỹ thuật của các bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên đã được đưa ra trình bày và thảo luận.

(ĐN) - Tại Hội nghị khoa học kỹ thuật năm 2016 do Bệnh viện đa khoa Đồng Nai tổ chức vào ngày 4-11 có  48 đề tài nghiên cứu khoa học và sáng kiến kỹ thuật của các bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên đã được đưa ra trình bày và thảo luận.

Quang cảnh hội nghị
Hơn 200 đại biểu trong và ngoài tỉnh tham dự hội nghị

Hơn 200 đại biểu trong và ngoài tỉnh tham dự hội nghị đã nghe hoặc trực tiếp trao đổi, thảo luận sôi nổi về những sáng kiến cải tiến, ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật mới trong thực tiễn công tác phòng bệnh, khám chữa bệnh, nhằm bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày càng tốt hơn.

Nhiều đề tài được các đại biểu đánh giá mang tính thực tiễn cao, có tính sáng tạo và là những kinh nghiệm quý báu rút ra từ công tác khám, chữa bệnh, cũng như quản lý điều hành bệnh viện. Trong đó, có các đề tài như: ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý tổng thể tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai; đánh giá kết quả điều trị túi phình động mạch não bằng phương pháp can thiệp nội mạch thả Coli; đánh giá tình hình điều trị phẫu thuật ung thư trực tràng; điều trị đa mô thức bệnh lý ung thư cổ tử cung; đánh giá kết quả bước đầu thay khớp gối toàn phần; tạo hình lưỡi bằng vạt da cơ dưới móng trong điều trị ung thư lưỡi...

Ngọc Thư

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích