Báo Đồng Nai điện tử
En

Bảo tàng Đồng Nai kỷ niệm 40 năm thành lập

11:11, 23/11/2016

(ĐN)- Sáng 23-11, Bảo tàng Đồng Nai đã tổ chức kỷ niệm 40 năm thành lập (1976-2016).

(ĐN)- Sáng 23-11, Bảo tàng Đồng Nai đã tổ chức kỷ niệm 40 năm thành lập (1976-2016).

Theo ông Lưu Văn Du, Giám đốc Bảo tàng Đồng Nai, hiện đơn vị đã phối hợp với các đơn vị chuyên môn lập đề án nâng cấp đổi mới trưng bày và áp dụng khoa học phục vụ trưng bày; đồng thời sẽ bố trí một số loại hình dịch vụ (nơi nghỉ chân, điểm phục vụ giải khát, quà lưu niệm…) để đáp ứng nhu cầu của người dân đến tham quan tại đây trong thời gian tới.

Bảo tàng Đồng Nai đón nhận bức trướng của UBND tỉnh trao tặng.
Bảo tàng Đồng Nai đón nhận bức trướng của UBND tỉnh trao tặng.

Bảo tàng Đồng Nai được thành lập năm 1976 với tên gọi ban đầu là Phòng Bảo tồn - bảo tàng. Hiện đơn vị này đang nắm giữ gần 20 ngàn hiện vật quý, có giá trị cả về văn hóa, lịch sử, như: tượng tê tê bằng đồng, bộ sưu tập qua đồng Long Giao, bộ sưu tập hiện vật “vũ khí chống giặc ngoại xâm của nhân dân Đồng Nai”, 70 bức tranh ký họa chiến trường ghi lại những phút giây chiến đấu cũng như sinh hoạt đời thường của cán bộ, chiến sĩ, bộ sưu tập thủy sản, gốm mỹ nghệ Biên Hòa... Tất cả được lưu giữ, trưng bày tại 14 phòng trưng bày với tổng diện tích 13 ngàn m2. Được biết, mỗi năm trung bình có 10 ngàn lượt khách đến đây tham quan.

Các cá nhân có nhiều đóng góp cho sự phát triển của bảo tàng tỉnh được nhận bằng khen của UBND tỉnh
Các cá nhân có nhiều đóng góp cho sự phát triển của bảo tàng tỉnh được nhận bằng khen của UBND tỉnh

Ông Đỗ Bá Nghiệp, nguyên Giám đốc đầu tiên của Bảo tàng Đồng Nai, chia sẻ 40 năm đã qua kể từ khi bảo tàng được thành lập, bản thân ông may mắn được cùng mọi người tìm kiếm, giữ gìn, giới thiệu và phát huy những di sản văn hóa của vùng đất Biên Hòa - Đồng Nai. Đến nay, Bảo tàng Đồng Nai ngày càng lớn mạnh về con người, cơ sở vật chất, có nhiều bộ sưu tập hiện vật quý và trở thành một trong những bảo tàng địa phương lớn trong cả nước... Đây là điều rất đáng mừng và mong rằng sẽ tiếp tục được thế hệ trẻ tiếp nối.

Sông Thao

Tin xem nhiều