Báo Đồng Nai điện tử
En

Bán ma túy, cặp vợ chồng hờ chờ ngày lãnh án

03:11, 23/11/2016

(ĐN)- Viện Kiểm sát nhân dân huyện Long Thành vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Đoàn Quang Long (21 tuổi, ngụ xã Tam An, huyện Long Thành) và Lê Lâm Ngọc Thư (18 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh) ra trước tòa để xét xử về tội mua bán trái phép chất ma túy.

(ĐN)- Viện Kiểm sát nhân dân huyện Long Thành vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Đoàn Quang Long (21 tuổi, ngụ xã Tam An, huyện Long Thành) và Lê Lâm Ngọc Thư (18 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh) ra trước tòa để xét xử về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Theo kết quả điều tra, sau khi quen biết nhau, Long và Thư đến thuê phòng trọ tại khu Phước Hải, thị trấn Long Thành để sống chung như vợ chồng. Thời gian này, do cả hai cùng nghiện ma túy nên để có tiền mua ma túy sử dụng, Long đã bàn với Thư mua ma túy bán lại kiếm lời. Từ tháng 5-2015, Long và Thư bắt đầu thực hiện những chuyến hàng ma túy từ một đối tượng tên Hiếu (không rõ địa chỉ).

Để có hàng giao cho các con nghiện, Long đã gọi điện cho Hiếu đưa ma túy đến tận phòng trọ của mình để giao hàng, với giá mỗi lần từ 1,5 đến 4 triệu đồng.

Riêng các đối tượng nghiện hút là khách hàng cũng liên hệ với Long qua điện thoại và được đối tượng này chỉ phòng đến lấy. Trong các lần giao dịch, Long là người giao ma túy còn Thư là người thu tiền.

Ngày 29-6-2015, khi Long và Thư đang giao một bịch ma túy giá 300 ngàn đồng cho một con nghiện ngay tại phòng trọ đã bị công an ập vào bắt quả tang.

Trần Danh

 

 

Tin xem nhiều