Báo Đồng Nai điện tử
En

28 nữ trí thức được khen thưởng phụ nữ tài năng

05:11, 12/11/2016

(ĐN) -  Ngày 12-11, Hội Nữ trí thức Đồng Nai đã tổ chức khen thưởng 28 phụ nữ tài năng năm 2016. Đây là những nữ trí thức có thành tích xuất sắc, nổi bật trong lao động, học tập, nghiên cứu khoa học, giảng dạy...

(ĐN) -  Ngày 12-11, Hội Nữ trí thức Đồng Nai đã tổ chức khen thưởng cho 28 phụ nữ tài năng năm 2016. Đây là những nữ trí thức có thành tích xuất sắc, nổi bật trong lao động, học tập, nghiên cứu khoa học, giảng dạy trên các lĩnh vực khoa học - công nghệ, y tế, giáo dục, văn hóa, kinh tế trên địa bàn tỉnh. Được biết, từ năm 2014 đến nay, toàn tỉnh đã có 93 nữ trí thức được trao giải thưởng này.

Nhà giáo ưu tú, TS Nguyễn Thị Thu Lan, Chủ tịch Hội nữ trí thức Đồng Nai trao tặng giấy khen cho chị Đỗ Ngọc Thanh Phương, Chi cục trưởng Chi cục tiêu chuẩn đo lường - chất lượng, Sở Khoa học và công nghệ tỉnh - người có nhiều sáng kiến trong chống gian lận xăng dầu
Nhà giáo ưu tú, TS Nguyễn Thị Thu Lan, Chủ tịch Hội nữ trí thức Đồng Nai trao tặng giấy khen cho chị Đỗ Ngọc Thanh Phương, Chi cục trưởng Chi cục tiêu chuẩn đo lường - chất lượng, Sở Khoa học và công nghệ tỉnh - người có nhiều sáng kiến trong chống gian lận xăng dầu

Dịp này, 150/250 hội viên Hội nữ trí thức Đồng Nai cũng được nghe PGS-TS Nguyễn Toàn Thắng, Viện trưởng Viện văn hóa và phát triển nói chuyện chuyên đề: “Vai trò của nữ trí thức trong hội nhập quốc tế”.

PGS-TS Nguyễn Toàn Thắng, Viện trưởng Viện văn hóa và phát triển trao giấy khen cho các nữ trí thức tài năng
PGS-TS Nguyễn Toàn Thắng, Viện trưởng Viện văn hóa và phát triển trao giấy khen cho các nữ trí thức tài năng

Theo PGS-TS Nguyễn Toàn Thắng, người phụ nữ trí thức trong thời kỳ hội nhập phải có trí tuệ, không ngừng học hỏi, sáng tạo, cống hiến tri thức cho xã hội…Song song đó, họ còn có vai trò quan trọng trong xây dựng gia đình văn hóa, hạnh phúc, giáo dục con cái trong thời kỳ bùng nổ thông tin.

Các đại biểu tham dự buổi họp mặt
Các đại biểu tham dự buổi họp mặt

Ông cho rằng, trước áp lực công việc và gia đình rất lớn, đòi hỏi người phụ nữ hiện đại ngoài sự mạnh mẽ, cần phát huy thế mạnh về sự dịu dàng, ôn hòa. Bên cạnh đó,   phải hiểu được giá trị cốt lõi trong cuộc sống là: sức khỏe, tình người, thời gian, trí tuệ…để từ đó nỗ lực phấn đấu trong công việc, cũng như xây dựng một gia đình hạnh phúc, đóng góp nhiều hơn cho xã hội.

Tin và ảnh: Ngọc Thư

Tin xem nhiều