Báo Đồng Nai điện tử
En

Trên 50 công trình lấn chiếm đất Amata

03:10, 11/10/2016

(ĐN)- Ngày 11-10, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái đã làm việc với Công ty cổ phần Amata Việt Nam để giải quyết một số vướng mắc trong thu hồi đất tại khu công nghiệp Amata (TP.Biên Hòa).

(ĐN)- Ngày 11-10, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái đã làm việc với Công ty cổ phần Amata Việt Nam để giải quyết một số vướng mắc trong thu hồi đất tại khu công nghiệp Amata (TP.Biên Hòa).

Đại diện Công ty cổ phần Amata Việt Nam đang trình bày về diện tích đất bị một số hộ dân lấn chiếm ở khu công nghiệp Amata
Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái đang nghe đại diện Công ty cổ phần Amata Việt Nam trình bày về diện tích đất bị một số hộ dân lấn chiếm ở khu công nghiệp Amata

Khu công nghiệp Amata do Công ty cổ phần Amata Việt Nam làm chủ đầu tư có diện tích 392 hécta (cả giai đoạn 1 và 2) đã hoàn thành và đưa vào hoạt động. Hiện công ty đang tiếp tục mở rộng khu công nghiệp thêm hơn 115 hécta. Giai đoạn này đang trong quá trình bồi thường, giải phóng mặt bằng.Trong số đó, có 3 hécta công ty đã bồi thường từ năm 2013, nhưng lại bị một số hộ dân lấn chiếm, sang nhượng lại cho nhiều cá nhân khác để xây dựng hơn 50 công trình nhà ở, xưởng sản xuất.

Về việc này, TP.Biên Hòa đã lập biên bản và xử phạt hành chính, nhưng chưa giải tỏa được để trao lại đất sạch cho Công ty cổ phần Amata Việt Nam triển khai làm đường kết nối vào khu công nghiệp. Vụ việc trên kéo dài nhiều năm vẫn chưa giải quyết dứt điểm được.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái đã nêu ra 2 phương án là Amata phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và TP.Biên Hòa thực hiện đổi đất với đơn vị quân đội gần đó để làm đường vào khu công nghiệp Amata, hoặc điều chỉnh thiết kế xây dựng đường vào khu công nghiệp ven suối.

                                                              Hương Giang

 

 

Tin xem nhiều