Báo Đồng Nai điện tử
En

Tín Nghĩa xuất khẩu 130 ngàn tấn cà phê

10:10, 02/10/2016

(ĐN)- Theo thông tin từ Tổng công ty Tín Nghĩa, trong niên vụ 2015-2016, tổng công ty đã xuất khẩu 130 ngàn tấn cà phê với kim ngạch trên 200 triệu USD, cao nhất cả về khối lượng lẫn kim ngạch xuất khẩu trong 20 năm qua,

(ĐN)- Theo thông tin từ Tổng công ty Tín Nghĩa, trong niên vụ 2015-2016, tổng công ty đã xuất khẩu 130 ngàn tấn cà phê với kim ngạch trên 200 triệu USD, cao nhất cả về khối lượng lẫn kim ngạch xuất khẩu trong 20 năm qua, giữ vững vị trí nhà xuất khẩu cà phê lớn thứ 2 của Việt Nam.

Lam hang xuat khau tai kho cua Tong Cty Tin Nghia tai KCN An Phuoc
Làm hàng xuất khẩu tại kho của Tổng công ty Tín Nghĩa 

Tổng giám đốc Quách Văn Đức cho biết, xuất khẩu cà phê là 1 trong 4 ngành nghề kinh doanh chủ lực của tổng công ty. Ngoài thu mua cà phê nhân trong nước để xuất khẩu, Tín Nghĩa cũng đã đầu tư trồng khoảng 500 héc ta cà phê Arabica (cà phê chè chất lượng cao) tại Lào và một số vườn cây hiện đã bước vào giai đoạn thu hoạch.

Theo kế hoạch, Tín Nghĩa sẽ đầu tư trồng 3.000 héc ta cà phê tại Lào; đồng thời đầu tư một nhà máy chế biến cà phê theo công nghệ chế biến ướt để làm tăng chất lượng hạt cà phê nhân. Ngoài xuất khẩu cà phê nhân, Tín Nghĩa cũng đã đầu tư chế biến cà phê bột với nhãn hiệu Scafe’ để tiêu thụ ở thị trường trong nước và xuất khẩu.

Trong niên vụ 2016-2017 (bắt đầu từ ngày 1-10-2016), Tín Nghĩa đặt ra mục tiêu xuất khẩu 150.000 tấn cà phê với kim ngạch khoảng 270 triệu USD.           

                                                                              Tin ảnh: Minh Thanh

Tin xem nhiều