Báo Đồng Nai điện tử
En

Chú trọng quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng cán bộ, chiến sĩ

09:10, 14/10/2016

(ĐN)- Chiều 13-10, Đoàn công tác do Thượng tướng Phạm Dũng, Thứ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đã về kiểm tra các mặt công tác năm 2016 tại Công an tỉnh Đồng Nai.

(ĐN)- Chiều 13-10, Đoàn công tác do Thượng tướng Phạm Dũng, Thứ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đã về kiểm tra các mặt công tác năm 2016 tại Công an tỉnh Đồng Nai. Tiếp và làm việc với đoàn, có đồng chí Đinh Quốc Thái, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ban giám đốc Công an tỉnh, Cảnh sát PCCC Đồng Nai và lãnh đạo công an các đơn vị, địa phương.

Thượng tướng Phạm Dũng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc
Thượng tướng Phạm Dũng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Theo Công an tỉnh, trong 10 tháng đầu năm 2016, phạm pháp hình sự trên địa bàn tỉnh đã được kéo giảm 6,3%; các loại tội phạm đặc biệt nghiêm trọng như: giết người, hiếp dâm trẻ em đều giảm mạnh; tỷ lệ điều tra các loại tội phạm đạt trên 75%, trong đó tỷ lệ điều tra các loại án đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%; tai nạn giao thông giảm cả 3 mặt, về số vụ, số người chết và người bị thương...

Để có được kết quả này, Công an tỉnh đã tham mưu cho Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy và UBND tỉnh chỉ đạo lực lượng công an triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kịp thời phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn các hoạt động gây mất an ninh trật tự, không để bị động, bất ngờ...

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thượng tướng Phạm Dũng, Thứ trưởng Bộ Công an ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực phấn đấu của toàn lực lượng Công an tỉnh. Đồng chí cho rằng, từ nay đến cuối năm, tình hình tội phạm sẽ còn diễn biến rất phức tạp, Công an tỉnh Đồng Nai cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động phong trào toàn dân tham gia bảo bảo vệ an ninh Tổ quốc, tố giác tội phạm; nâng cao công tác phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ và đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Trong công tác xây dựng lực lượng, đồng chí Thứ trưởng cũng yêu cầu Công an Đồng Nai quan tâm đến công tác quản lý cán bộ, thường xuyên giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ, góp phần hạn chế thấp nhấp tỷ lệ cán bộ, chiến sĩ sai phạm, phải xử lý kỷ luật.

Tin và ảnh: Đình Biên

 

Tin xem nhiều