Báo Đồng Nai điện tử
En

Thêm một Tình nguyện viên Nhật Bản làm việc tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai

03:10, 25/10/2016

(ĐN) – Sáng 25-10, tại phòng Khánh tiết – Văn phòng UBND tỉnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp đã chủ trì tiếp Đoàn cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Việt Nam do bà Minagawa Mamiko, Cố vấn cao cấp chương trình tình nguyện viên làm trưởng đoàn đến chào xã giao.

(ĐN) – Sáng 25-10, tại phòng Khánh tiết – Văn phòng UBND tỉnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp đã chủ trì tiếp Đoàn cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Việt Nam do bà Minagawa Mamiko, Cố vấn cao cấp chương trình tình nguyện viên làm trưởng đoàn đến chào xã giao.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp (áo xanh) trao đổi với Đoàn của cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp (áo xanh) tiếp Bà Minagawa Mamiko, Cố vấn cao cấp chương trình tình nguyện viên Nhật Bản

Tại buổi làm việc, đoàn tình nguyện viên đã giới thiệu với lãnh đạo tỉnh về tình nguyện viên Nagano Asaka – người sẽ đến làm việc tại Khoa Phục hồi chức năng - vật lý trị liệu (Bệnh viện đa khoa Đồng Nai). Đây là hoạt động nhằm tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm, kỹ thuật trên lĩnh vực y tế; đồng thời thông qua đó nâng cao mối quan hệ hữu nghị giữa Nhật Bản với Việt Nam nói chung và Đồng Nai nói riêng.

Bà Minagawa Mamiko, Cố vẫn cao cấp chương trình tình nguyện viên Nhật Bản (giữa) trao đổi thêm về các chương trình của Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản
Bà Minagawa Mamiko, Cố vấn cao cấp chương trình tình nguyện viên Nhật Bản (bên trái) trao đổi thêm về các chương trình của Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản

Trong khuôn khổ buổi làm việc, bà Minagawa Mamiko, Cố vấn cao cấp chương trình tình nguyện viên bày tỏ mong muốn lãnh đạo tỉnh và Bệnh viện đa khoa Đồng Nai tạo điều kiện, hỗ trợ để tình nguyện viên hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình trong thời gian 2 năm.

Tình nguyện viên Nagano Asaka (bìa trái) tự giới thiệu về mình bằng tiếng Việt tại buổi gặp gỡ
Tình nguyện viên Nagano Asaka (bên trái) tự giới thiệu về mình bằng tiếng Việt tại buổi gặp gỡ

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp đã thông tin thêm với Đoàn về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh. Phó chủ tịch UBND tỉnh cho biết, từ năm 2011 đến 2015, ngành y tế tỉnh Đồng Nai, mà cụ thể là Bệnh viện đa khoa Đồng Nai đã tiếp nhận 5 tình nguyện viên (2 tình nguyện viên làm việc tại khoa Điều dưỡng và 3 tình nguyện viên làm việc tại Khoa phục hồi chức năng).

Phó chủ tịch UBND tỉnh cũng gửi lời cảm ơn và ghi nhận những đóng góp của các tình nguyện viên của Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản cho ngành y tế tỉnh. Đồng thời, hy vọng phía Cơ quan hợp tác quốc tế sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho tình nguyện viên đến làm việc  tại các bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh và huyện trên địa bàn Đồng Nai, tạo điều kiện cho đội ngũ ngành y tế của địa phương và Nhật Bản có dịp giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ.

Tin và ảnh: Nga Sơn

Tin xem nhiều