Báo Đồng Nai điện tử
En

Tăng cường quản lý, xử lý nghiêm xe chở hàng cồng kềnh

03:10, 16/10/2016

(ĐN)- UBND tỉnh vừa có văn bản về việc tăng cường quản lý, xử lý nghiêm người điều khiển xe thô sơ, xe 2-3 bánh vi phạm pháp luật giao thông.

(ĐN)- UBND tỉnh vừa có văn bản về việc tăng cường quản lý, xử lý nghiêm người điều khiển xe thô sơ, xe 2-3 bánh vi phạm pháp luật giao thông.

Xe thô sơ vẫn chở tôn, thép di chuyển trên đường (ảnh chụp ngày 16-10).
Xe thô sơ vẫn chở tôn, thép di chuyển trên đường (ảnh chụp ngày 16-10).

Hiện nay, trên các tuyến giao thông đường bộ thuộc địa bàn tỉnh vẫn còn tồn tại thực trạng: lực lượng chức năng chủ yếu tập trung xử lý đối với vi phạm của xe ô tô, xe máy, nhưng ít quan tâm kiểm tra, xử lý đối với vi phạm của các loại xe tự chế, xe thô sơ, xe 2-3 bánh. Trong đó, hành vi chở hàng hóa công kềnh, vượt giới hạn cho phép, đe dọa đến an toàn tính mạng của người tham gia giao thông còn buông lỏng.

Vì vậy, để lập lại trật tự, an toàn giao thông, UBND tỉnh yêu cầu Sở giao thông - vận tải rà soát lại các quy định về quản lý hoạt động đối với xe 2-3 bánh kinh doanh vận tải, giới hạn xếp hàng hóa trên xe khi tham gia giao thông. Các lực lượng: cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự, cảnh sát cơ động, thanh tra giao thông… phải tập trung xử lý thường xuyên, liên tục đối với các hành vi vi phạm như: chở hàng hóa cồng kềnh, dùng xe máy đẩy xe ba gác chở vật liệu xây dựng…

Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ đạo, nếu xảy ra tai nạn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng, nguyên nhân do người điều khiển xe vi phạm các lỗi nêu trên, thì lực lượng được phân công kiểm soát trên tuyến đường đó phải chịu trách nhiệm.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Đồng Nai, hiện vẫn còn tình trạng xe ba gác, xe lôi tự chế chở hàng quá khổ, chở hàng vượt giới hạn, che khuất tầm nhìn, cản trở lưu thông trên đường…

Thanh Hải

 

 

Tin xem nhiều