Báo Đồng Nai điện tử
En

Sẽ xây dựng 20 ngàn căn nhà ở xã hội

11:10, 21/10/2016

(ĐN)- Theo thông tin Sở Xây dựng, trong giai đoạn 2016-2020, Đồng Nai sẽ xây dựng khoảng 20 ngàn căn nhà ở xã hội cho sinh viên, công nhân, cán bộ công chức, lực lượng vũ trang...

(ĐN)- Đó là thông tin được Sở Xây dựng đưa ra tại buổi làm việc vào ngày 21-10, do Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh chủ trì. Theo đó, trong giai đoạn 2016-2020, Đồng Nai sẽ xây dựng khoảng 20 ngàn căn nhà ở xã hội cho sinh viên, công nhân, cán bộ công chức, lực lượng vũ trang...

Phó giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Thanh Lâm trình bày một số nội dung về nhà ở xã hội.
Phó giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Thanh Lâm trình bày một số nội dung về nhà ở xã hội.

Dự tính, tỉnh sẽ chi ngân sách khoảng 755,6 tỷ đồng để làm nhà ở xã hội và hỗ trợ hạ tầng kỹ thuật cho những dự án có vốn ngoài ngân sách hoặc mua nhà ở thương mại làm nhà ở xã hội. Cụ thể, nguồn vốn để tỉnh đầu tư xây dựng nhà ở xã hội là 350 tỷ đồng, làm hạ tầng kỹ thuật 405,6 tỷ đồng. Vốn đầu tư từ nguồn ngoài ngân sách để làm nhà ở xã hội trong giai đoạn 2016-2020 là hơn 11,5 ngàn tỷ đồng.

 Theo Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh, Đồng Nai có các khu công nghiệp phát triển, thu hút lao động từ nhiều tỉnh, thành về làm việc nên nhu cầu về nhà ở xã hội khá cao. Thực tế với số lượng 20 ngàn căn nhà ở xã hội vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu. Tỉnh khuyến khích các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp góp tiền xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân, tỉnh sẽ ưu tiên về quỹ đất và hỗ trợ thủ tục.     

Tin, ảnh: Hương Giang

Tin xem nhiều