Báo Đồng Nai điện tử
En

Quyết tâm hoàn thành chương trình nông thôn mới nâng cao

03:10, 12/10/2016

(ĐN) - Đó là một trong những nội dung quan trọng trong 3 tháng còn lại của năm 2016 được huyện Xuân Lộc xác định tại Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện diễn ra vào sáng 12-10...

(ĐN) - Đó là một trong những nội dung quan trọng trong 3 tháng còn lại của năm 2016 được huyện Xuân Lộc xác định tại Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện diễn ra vào sáng 12-10.

Đồng chí Phạm Văn Thuận, Bí thư huyện ủy phát biểu tại hội nghị  BCH Đảng bộ Huyện lần thứ 7 khóa 6
Bí thư Huyện ủy Xuân Lộc Phạm Văn Thuận chủ trì Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện

Theo đó, huyện tiếp tục tập trung xây dựng đạt hiệu quả cao các chương trình phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2016- 2020; phấn đấu đạt giá trị sản xuất 5.447 tỷ đồng; thu ngân sách đạt trên 49 tỷ. Đồng thời, chú trọng thực hiện tốt quy hoạch phát triển nông nghiệp, đẩy mạnh xây dựng các chuỗi liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, quyết tâm hoàn thành chương trình nông thôn mới nâng cao ở 5 xã.

Theo báo cáo của huyện, trong 9 tháng đầu năm, nền kinh tế Xuân Lộc tiếp tục có sự tăng trưởng tích cực, với tổng giá trị sản xuất xã hội ước đạt trên 12.663 tỷ đồng, tăng 8,62% so với cùng kỳ năm trước; thu ngân sách trên 164 tỷ đồng, đạt 82,95% kế hoạch.

Trên lĩnh vực nông nghiệp, huyện Xuân Lộc đã triển khai thực hiện xây dựng được 7 dự án cánh đồng mẫu lớn trên các loại cây trồng gồm: Cà phê, xoài, sầu riêng, tiêu, rau, chôm chôm,  bắp và lúa. Công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao cũng được địa phương chú trọng thực hiện. Đến nay, các xã điểm được chọn đã hoàn thành bộ tiêu chí nâng cao năm 2016 đều đạt từ 31 đến 35 trên tổng số 39 chỉ tiêu trong bộ tiêu chí nâng cao của tỉnh.

Lê Tùng

 

Tin xem nhiều