Báo Đồng Nai điện tử
En

Đẩy mạnh phong trào thi đua sản xuất, giúp nhau làm giàu

11:10, 12/10/2016

(ĐN) - Sáng 12-10, Hội Nông dân tỉnh  tổ chức buổi họp mặt kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2016). Đồng chí Trần Văn Tư, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy đã đến dự.

(ĐN) - Sáng 12-10, Hội Nông dân tỉnh  tổ chức buổi họp mặt kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2016). Đồng chí Trần Văn Tư, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy đã đến dự.

Chủ tịch Hội Nông dân trao kỷ niệm chương cho các hội viên. Ảnh: B.Nguyên
Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hoàng Thị Bích Hằng gắn Kỷ niệm chương cho các hội viên

Theo Hội Nông dân tỉnh, đến nay toàn tỉnh đã có 158 cơ sở Hội, 908 chi hội với 5.252 tổ hội. Hoạt động của Hội tập trung vào những nội dung hội viên quan tâm, như: trao đổi kinh nghiệm sản xuất, giới thiệu về cây giống, con giống, hướng dẫn kỹ thuật, kiến thức tổ chức sản xuất.

Trong những năm qua, Hội đã thu hút đông đảo hội viên tích cực đóng góp cho các phong trào: xây dựng nông thôn mới; thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi; nông dân giúp nhau thoát nghèo, vươn lên làm giàu; tham gia bảo vệ an ninh quốc phòng...

Cụ thể, các cấp hội đã vận động được hàng ngàn hội viên hỗ trợ trên 13,6 tỷ đồng vốn cho nông dân khó khăn vay không tính lãi suất; vận động gần 29 tấn vật tư nông nghiệp, gần 70 tấn lương thực, hạt giống; trên 43 ngàn con giống...giúp đỡ cho gần 4 ngàn lượt hộ nông dân khác. Ngoài ra, nông dân toàn tỉnh còn đóng góp trên 58,3 tỷ đồng, hiến gần 26,5 ngàn m2 đất làm đường giao thông nông thôn...

Riêng Hội Nông dân các huyện, TX.Long Khánh và TP.Biên Hòa cũng đã xây dựng được 117 mô hình Hội Nông dân tham gia bảo vệ môi trường nông thôn với hình thức tổ dịch vụ bảo vệ môi trường và tổ nông dân tự quản về bảo vệ môi trường.  

Bình Nguyên

 

 

 

Tin xem nhiều