Báo Đồng Nai điện tử
En

Khen thưởng đột xuất người nhặt được ví tiền trả lại người đánh rơi

04:10, 17/10/2016

(ĐN) - Sáng 17-10, UBND huyện Xuân Lộc tổ chức khen thưởng đột xuất cho ông Lê Duy Thành, ấp Tân Bình (xã Lang Minh) và em Nguyễn Hữu Thịnh, học sinh trường THCS Lý Thường Kiệt (xã Xuân Phú) về việc nhặt được ví tiền trả lại cho người đánh rơi tại Bệnh viện đa khoa huyện Xuân Lộc.

(ĐN) - Sáng 17-10, UBND huyện Xuân Lộc tổ chức khen thưởng đột xuất cho ông Lê Duy Thành, ấp Tân Bình (xã Lang Minh) và em Nguyễn Hữu Thịnh, học sinh trường THCS Lý Thường Kiệt (xã Xuân Phú) về việc nhặt được ví tiền trả lại cho người đánh rơi tại Bệnh viện đa khoa huyện Xuân Lộc.

Đại diện UBND huyện Xuân Lộc trao giấy khen cho ông Lê Duy Thành.
Đại diện UBND huyện Xuân Lộc tặng giấy khen cho ông Lê Duy Thành.

Trước đó, vào sáng ngày 4-10-2016, ông Lê Viết Hòa, ngụ Kp6, thị trấn Gia Ray đi khám bệnh tại Bệnh viện đa khoa huyện Xuân Lộc. Do bất cẩn, ông Hòa làm rơi ví có hơn 7 triệu đồng, cùng một số giấy tờ tùy thân trước cổng của bệnh viện. 

Em Nguyễn Hữu Thịnh cũng nhận được giấy khen của UBND huyện Xuân Lộc.
Đại diện UBND huyện Xuân Lộc tặng giấy khen cho em Nguyễn Hữu Thịnh

Khoảng 10 giờ cùng ngày, ông Lê Duy Thành đến bệnh viện thăm con đang điều trị bệnh viện thì nhặt được ví tiền nói trên. Qua kiểm tra, trong ví có tiền, CMND tên Lê Viết Hòa và tờ giấy ghi vài số điện thoại. Ông Thành đã nhờ cháu Nguyễn Hữu Thịnh, cũng đang điều trị bệnh tai bệnh viện gọi vào số điện thoại ghi trong giấy cho ông Hòa lên nhận lại tài sản, đồng thời nhờ Thịnh đăng lên facebook để ai biết được thông tin thì đến nhận lại.

Tin và ảnh: Đinh Tài

Tin xem nhiều