Báo Đồng Nai điện tử
En

Coi trọng kiểm tra các lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm

05:10, 14/10/2016

(ĐN)- Sáng 14-10, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 68 năm ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng và 40 năm thành lập Ngành kiểm tra Đảng bộ tỉnh Đồng Nai...

(ĐN)- Sáng 14-10, tại Khu Bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai (xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu), Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 68 năm ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng (16-10-1948 - 16-10-2016) và 40 năm thành lập Ngành kiểm tra Đảng bộ tỉnh Đồng Nai.

Đoàn làm lễ dâng hương ở Đài tưởng niệm Trung ương Cục miền Nam
Các đại biểu đến viếng Đài tưởng niệm các chiến sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc ở Trung ương Cục miền Nam

Các đồng chí: Trần Văn Tư, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy; Võ Văn Chánh, Ủy viên Ban TVTU, Phó chủ tịch UBND tỉnh; Hồ Thanh Sơn, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; cùng lãnh đạo các cơ quan, đơn vị của tỉnh, các huyện, TX.Long Khánh, TP.Biên Hòa và các thế hệ cán bộ kiểm tra trong toàn tỉnh đã đến dự.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Văn Tư, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương những thành tích mà đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra Đảng ở Đồng Nai đã đạt được trong 40 năm qua.

Đoàn làm lễ dâng hương ở Đài tưởng niệm Trung ương Cục miền Nam
...và viếng mộ liệt sĩ ở Nghĩa trang liệt sĩ xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu.

Đồng chí đề nghị ngành kiểm tra Đảng cần tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt nhiều thành tích hơn nữa để khẳng định vị trí, vai trò của mình trong công tác xây dựng Đảng; tích cực nghiên cứu cải tiến, đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, lãnh đạo Ủy ban kiểm tra các cấp trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, thực hiện đúng quan điểm chỉ đạo của Trung ương “giám sát phải mở rộng”, “kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm”; coi trọng kiểm tra, giám sát chuyên đề trên một số lĩnh vực trọng điểm, dễ phát sinh sai phạm, như: đất đai, thuế, tài chính, việc thực thi nhiệm vụ của các cơ quan khối nội chính tư pháp; quan tâm đào tạo đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Dịp này, Ủy ban kiểm tra Trung ương đã trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp kiểm tra Đảng cho 38 cá nhân ở Đồng Nai.

Phương Hằng

 

 

 

 

Tin xem nhiều