Báo Đồng Nai điện tử
En

Cháy cơ sở xay vải vụn, khiến nhiều cơ sở xung quanh hoảng loạn

04:10, 20/10/2016

(ĐN)- Khoảng 10 giờ 10 phút, ngày 20-10, tại cơ sở xay vải vụn, phế liệu Kinh Oanh, thuộc ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom do bà Hoàng Thị Kim Oanh, ngụ phường Tân Hòa, TP.Biên Hòa làm chủ đã xảy ra vụ cháy, thiêu rụi hơn 600m2 nhà xưởng...

(ĐN)- Khoảng 10 giờ 10 phút, ngày 20-10, tại cơ sở xay vải vụn, phế liệu Kinh Oanh, thuộc ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom do bà Hoàng Thị Kim Oanh, ngụ phường Tân Hòa, TP.Biên Hòa làm chủ đã xảy ra vụ cháy, thiêu rụi hơn 600m2 nhà xưởng...

Cơ sở xay vải vụn bị thiêu rụi
Cơ sở xay vải vụn bị thiêu rụi

Theo một số công nhân, khi họ đang sản xuất thì phát hiện ngọn lửa cháy từ phía vách bên hông, gần cầu dao điện. Mặc dù, các công nhân đã dùng các thiết bị chữa cháy tại chỗ để khống chế ngọn lửa, nhưng do hầu hết các vật liệu: sợi bông, vải vụn…đều dễ cháy, nên ngọn lửa bùng phát nhanh, lan sang các khu vực bên cạnh, làm cho nhiều công nhân hoảng loạn phải di chuyển đồ đạc chạy ra bên ngoài.

Tiếp đó, ngọn lửa cháy lan sang phía Công ty TNHH gỗ Phú Sơn do bà Nguyễn Thị Hoàng Yến, trú tại thị trấn Trảng Bom làm chủ và Xưởng ván ép Đồng Tâm do bà Vũ Thị Ngọc Thanh, ngụ phường Tân Hòa, TP.Biên Hòa làm chủ, gây cháy vách hông và một số hàng hóa liền kề.

lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy
Lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy đang tiến hành dập tắt đám cháy

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 4 (huyện Trảng Bom) đã điều động 4 xe chữa cháy, 1 xe chỉ huy, hơn 30 cán bộ, chiến sĩ, cùng lực lượng xã Bắc Sơn đến hiện trường dập tắt đám cháy. Sau hơn 1 tiếng ngọn lửa cơ bản đã được khống chế.

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định, đám cháy không gây thiệt hại về người, nhưng khoảng 600m2 cơ sở sản xuất của bà Hoàng Thị Kim Oanh đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Hiện chưa thống kê được mức thiệt hại do hỏa hoạn gây ra. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.

Hồng Lĩnh

Tin xem nhiều