Báo Đồng Nai điện tử
En

Cha giết con lãnh 16 năm tù

01:10, 14/10/2016

(ĐN)- Ngày 14-10, Tòa án nhân dân tỉnh đã mở phiên xét xử sơ thẩm hình sự và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Tâm (33 tuổi, ngụ phường Trảng Dài,TP.Biên Hòa) 16 năm tù về tội giết người.

(ĐN)- Ngày 14-10, Tòa án nhân dân tỉnh đã mở phiên xét xử sơ thẩm hình sự và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Tâm (33 tuổi, ngụ phường Trảng Dài,TP.Biên Hòa) 16 năm tù về tội giết người.

Bị cáo Tâm tại tòa
Bị cáo Tâm tại tòa

Theo cáo trạng, Tâm sống chung với chị N.T.C (41 tuổi) như vợ chồng nhưng chưa đăng ký kết hôn và có 4 con chung gồm N.A.T (SN 2009, sống ở quê với bà nội), Nguyễn Minh Thắng (SN 2010), N.T.T.T (SN 2012), N.M.T (SN 2015).

Ngày 7-9-2015, Tâm dẫn bạn gái mới tên Ph. về nhà sống chung nên giữa Tâm và chị C. xảy ra mâu thuẫn. Trong những lúc cái nhau, chị C. thường bị Tâm đánh đập nên ít ngày sau, chị C. đã dẫn theo cháu M.T ra ngoài thuê phòng trọ sống.

Khoảng 17 giờ, ngày 15-9-2015, Tâm dọn cơm ra phòng khách để ăn cùng với cháu Thắng và cháu T.T. Do nhớ mẹ nên cháu Thắng không chịu ăn mà đứng gần mâm cơm (theo hướng đối diện với Tâm) và khóc. Dỗ con mãi không được nên Tâm đã đạp mạnh vào người khiến cháu Thắng bị văng vào tường và tử vong.

Do sợ bị gia đình và hàng xóm phát hiện, Tâm đã mượn xà beng và xẻng đào hố chôn con trai ngay hành lang cạnh nhà. Đến ngày 24-9-2015, nhận được tin báo việc cháu Thắng mất tích nên công an vào cuộc điều tra và Tâm đã bị bắt giữ

Tố Tâm

 

 

Tin xem nhiều