Báo Đồng Nai điện tử
En

Bồi dưỡng kỹ năng làm báo đa phương tiện

02:10, 25/10/2016

(ĐN) - Ngày 25-10, Trung tâm đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh Đồng Nai khai giảng Lớp bồi dưỡng kỹ năng làm báo đa phương tiện cho 25 biên tập viên, phóng viên các cơ quan báo chí của các tỉnh miền Đông Nam bộ.

(ĐN) - Ngày 25-10, Trung tâm đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh Đồng Nai khai giảng Lớp bồi dưỡng kỹ năng làm báo đa phương tiện cho 25 biên tập viên, phóng viên các cơ quan báo chí của các tỉnh miền Đông Nam bộ.

Chủ tịch Hội Nhà báo Đồng Nai Nguyễn Tôn Hoàn, phát biểu khai giảng lớp học. ảnh V.C
Chủ tịch Hội Nhà báo Đồng Nai Nguyễn Tôn Hoàn phát biểu khai giảng lớp học (ảnh V.C)

Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Đồng Nai Nguyễn Tôn Hoàn nhấn mạnh, đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng làm báo là hoạt động có ý nghĩa quan trọng, cấp thiết, đối với các cơ quan báo chí, cũng như của mỗi nhà báo. Đặc biệt, trong bối cảnh khoa học công nghệ, nhất là công nghệ thông tin, mạng xã hội đang phát triển rất mạnh như hiện nay, những người làm báo sẽ có nhiều cơ hội, nhưng cũng đối diện với không ít thách thức...Vì vậy, lớp bồi dưỡng kỹ năng làm báo đa phương tiện sẽ cung cấp cho biên tập viên, phóng viên các cơ quan báo chí khu vực Đông Nam bộ những kinh nghiệm, kỹ năng hữu ích trong công tác làm báo, nâng cao tay nghề, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Giảng viên Nguyễn Ngọc Hưng, Biên tập viên Báo Quân đội Nhân dân chia sẻ các kiến thức về làm báo đa phương tiện các nhà báo tham gia lớp học.
Giảng viên Nguyễn Ngọc Hưng, biên tập viên Báo Quân đội Nhân dân (áo xanh) chia sẻ các kiến thức về làm báo đa phương tiện các nhà báo tham gia lớp học (ảnh V.C).

Được biết, lớp bồi dưỡng kỹ năng làm báo đa phương tiện sẽ kéo dài trong 4 ngày, từ 25 đến 28-10. Các học viên sẽ được giảng viên Nguyễn Ngọc Hưng, biên tập viên Báo Quân đội Nhân dân chia sẻ các kiến thức về làm báo đa phương tiện; các phương pháp tác nghiệp trên điện thoại di động, cách khai thác chủ đề, cách thể hiện tin, bài bằng hình thức đa phương tiện; yêu cầu và đạo đức báo chí khi làm báo đa phương tiện...

Ngọc Thư  

 

 

Tin xem nhiều