Báo Đồng Nai điện tử
En

Tuyển không đủ thí sinh học chương trình đào tạo theo địa chỉ

11:09, 19/09/2016

(ĐN)- Theo thông tin từ Sở Y tế, trong năm 2016, Trường đại học y dược Cần Thơ phân bổ cho Đồng Nai 31 chỉ tiêu đào tạo theo địa chỉ với các ngành: bác sĩ, dược sĩ, cử nhân y, nhưng hiện tại sở chỉ mới nhận được hồ sơ của 24 thí sinh tham gia chương trình, chỉ đạt gần 80% chỉ tiêu được giao.

(ĐN)- Theo thông tin từ Sở Y tế, trong năm 2016, Trường đại học y dược Cần Thơ phân bổ cho Đồng Nai 31 chỉ tiêu đào tạo theo địa chỉ với các ngành: bác sĩ, dược sĩ, cử nhân y, nhưng hiện tại sở chỉ mới nhận được hồ sơ của 24 thí sinh tham gia chương trình, chỉ đạt gần 80% chỉ tiêu được giao. Các thí sinh tham gia chương trình này là các sinh viên thi vào trường đại học y, dược mà thiếu điểm, được tỉnh tài trợ chi phí đào tạo, được tỉnh phân công nhiệm vụ và cam kết làm việc trong tỉnh 5 năm.

Giám đốc Sở Y tế Huỳnh Minh Hoàn trao quyết định phân công công tác của tỉnh cho một bác sĩ học chương trình đào tạo theo địa chỉ của tỉnh vào tháng 1-2016. Ảnh: N.Thư
Giám đốc Sở Y tế Huỳnh Minh Hoàn trao quyết định phân công công tác của tỉnh cho một bác sĩ học chương trình đào tạo theo địa chỉ của tỉnh vào tháng 1-2016. Ảnh: N.Thư

Từ năm 2008 đến nay đã có 3 đợt sinh viên được đào tạo tạo theo địa chỉ ra trường với hơn 80 bác sĩ, dược sĩ, cử nhân y. Trong đó, có 9 trường hợp sau khi ra trường không chấp hành về làm việc theo phân công của tỉnh vì nhiều lý do: lập gia đình ở tỉnh khác, phân công công tác không hợp lý...

Vừa qua, trong buổi làm việc với Hội đồng xét tuyển sinh viên theo địa chỉ của tỉnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp đã đề nghị Sở Y tế chủ trì cùng các ngành liên quan giải quyết dứt điểm các trường hợp không chấp hành sự phân công; đưa ra mức đền bù cụ thể đối với các trường hợp đó, trình UBND tỉnh xem xét. Về lâu dài, các ngành liên quan cần phối hợp sửa đổi quy chế khi ký kết hợp đồng, có cam kết giữa gia đình, nhà trường cho chặt chẽ. Bên cạnh đó, có những quy định mở hơn trong việc phân công công tác, như: luân phiên công tác, những em khá giỏi được ưu tiên chọn nhiệm sở... để các em không có tâm lý chán nản.

Ngọc Thư

 

 

Tin xem nhiều