Báo Đồng Nai điện tử
En

Tiếp tục quán triệt, đưa thi đua, khen thưởng vào thực chất

02:09, 06/09/2016

(ĐN)- Sáng ngày 6-9, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó chủ tịch nước, Phó chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương đã làm việc với tỉnh Đồng Nai về công tác thi đua, khen thưởng.

(ĐN) - Sáng ngày 6-9, Đoàn công tác của Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương do đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch nước, Phó chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương làm trưởng đoàn đã làm việc với tỉnh Đồng Nai về kết quả thực hiện công tác thi đua, khen thưởng.

Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch nước chủ trì buổi làm việc với tỉnh Đồng Nai về công tác thi đua, khen thưởng.
Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch nước chủ trì buổi làm việc với tỉnh Đồng Nai về công tác thi đua, khen thưởng.

Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Văn Tư, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đinh Quốc Thái, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhấn mạnh, Đồng Nai là một trong những địa phương làm rất tốt công tác thi đua - khen thưởng với nhiều mô hình mới, cách làm hay. Đồng chí đánh giá cao phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới tại Đồng Nai, nhất là việc huy động xã hội hóa, tạo được sự đồng thuận cao của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh báo cáo tại buổi làm việc.
Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh báo cáo tại buổi làm việc.

Phó chủ tịch nước đề nghị trong thời gian tới, Đồng Nai cần quan tâm thực hiện 4 nội dung, đó là: Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền công tác thi đua - khen thưởng đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân một cách toàn diện, chất lượng, đi vào thực chất, trong đó cần chú ý một số lĩnh vực xã hội bức xúc quan tâm: y tế, an ninh - trật tự, cải cách hành chính; Quan tâm khen thưởng không chỉ người lao động trực tiếp mà còn cả doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, nhằm tạo động lực thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, đưa nền kinh tế của tỉnh ngày càng phát triển; Chú trọng nhân rộng những mô hình tốt, cách làm hay, điển hình tiên tiến, để cái đẹp, cái tốt, lan tỏa ngày càng nhiều trong xã hội...

Phó chủ tịch nước cũng đặc biệt lưu ý, Đồng Nai cần tập trung hơn nữa cho công tác khen thưởng đối với người có công với cách mạng. Đồng chí cho rằng, trong thời gian qua, mặc dù tỉnh đã làm tốt công tác này, nhưng vẫn còn tồn đọng khoảng 300 hồ sơ khen thưởng người có công cần rà soát giải quyết dứt điểm trong năm 2016. Bên cạnh đó, cần kiểm tra, giám sát những nơi chưa làm tốt công tác thi đua - khen thưởng để có chấn chỉnh kịp thời, nhằm thúc đẩy phong trào thi đua - khen thưởng của tỉnh ngày càng toàn diện và đồng bộ, tạo động lực cho nền kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển giàu mạnh.

Ngọc Thư

 

Tin xem nhiều