Báo Đồng Nai điện tử
En

Tai nạn liên hoàn trên quốc lộ 1A, 1 người chết, 10 người bị thương

10:09, 06/09/2016

(ĐN)- Vào lúc 3 giờ, ngày 6-9, tại km1783+500 quốc lộ 1A (đoạn thuộc địa bàn ấp 3, xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe tải với xe đầu kéo và xe khách, khiến 1 người chết và 10 người khác bị thương.

(ĐN)- Vào lúc 3 giờ, ngày 6-9, tại km1783+500 quốc lộ 1A (đoạn thuộc địa bàn ấp 3, xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe tải với xe đầu kéo và xe khách, khiến 1 người chết và 10 người khác bị thương.

Chiếc xe khách bị hư hỏng hoàn toàn
Chiếc xe khách bị hư hỏng hoàn toàn (Ảnh: T.Hải)

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, tài xế Ngô Đức Chung (34 tuổi, quê tỉnh Nghệ An) điều khiển xe tải mang biển số: 43C-030.59 chạy trên quốc lộ 1A hướng từ TP.Hồ Chí Minh đi tỉnh Bình Thuận. Khi đến đoạn km1783+500, chiếc xe tải đã va vào xe đầu kéo mang biển số: 51C-910.38 do tài xế Lê Khắc Hoạt (32 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa) điều khiển đang đi chiều ngược lại. Chưa dừng lại đó, chiếc xe tải mang biển số: 43C-030.59 tiếp tục tông vào xe khách 16 chỗ, biển số: 51B-034.42 do anh Hồ Hải Sinh (37 tuổi, ngụ tỉnh Bình Thuận) đang điểu khiển đi phía sau xe đầu kéo.

Các nạn nhân bị thương đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa TX.Long Khánh
Các nạn nhân bị thương đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa TX.Long Khánh

Cú tông mạnh đã làm bà Trần Thị Vân (61 tuổi, ngụ huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận) ngồi trên xe khách chết tại chỗ và 10 người khác bị thương. Vụ tai nạn cũng đã làm 3 chiếc xe nói trên bị hư hỏng nặng. Sau khi gây tai nạn, tài xế Ngô Đức Chung đã đến Công an xã Xuân Hưng để trình diện.

Nhận được tin báo, Công an huyện Xuân Lộc đã có mặt tại hiện trường để điều tra vụ việc. Lãnh đạo huyện Xuân Lộc và Ban an toàn giao thông tỉnh cũng đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo đội ngũ y bác sĩ kịp thời cấp cứu các nạn nhân.

Tại Bệnh viện đa khoa TX.Long Khánh, lãnh đạo huyện Xuân Lộc cũng đã hỗ trợ ban đầu cho mỗi nạn nhân bị thương 1 triệu đồng.

* Danh sách những nạn nhân bị thương:

    1/ Trần Văn Lợi, 1993, Hàm Tân, tỉnh  Bình Thuận.

    2/ Phạm Thị Hoà, 1946, Hàm Tân, tỉnh  Bình Thuận.

    3/ Trương Thanh Quý, 1956, TX La Gi, Bình Thuận.

    4/ Phan Văn Duy Long, 1993, Hàm Tân, Bình Thuận.

    5/ Hồ Hữu Sinh, 1979, xã Tân Xuân, Hàm Tân,  Bình Thuận.

* Những nạn nhân bị thương nặng được chuyển lên Bệnh viện đa khoa Đồng Nai:

    6/ Nguyễn Văn Luyễn 1990, Thủ Đức, TP HCM.

    7/ Nguyễn Thị Thơ, 1984, Hàm Tân, Bình Thuận.

    8/ Nguyễn Đăng Khôi, 1988, Hàm Tân,  Bình Thuận.

    9/ Phạm Thị Mỹ Thuý, 1997, xã Tân Hà, Hàm Tân, Bình Thuận.

    10/ Nguyễn Văn Long, 1992, xã Tân Hà, Hàm Tân Bình Thuận

Trần Danh – Hữu Thắng - T.Hải

Tin xem nhiều