Báo Đồng Nai điện tử
En

Số học sinh vi phạm Luật Giao thông đường bộ giảm

10:09, 25/09/2016

(ĐN)- Sở GD-ĐT cho biết so với năm học 2007-2008, đến nay số học sinh vi phạm Luật Giao thông đường bộ, số học sinh bị thương, tử vong do tai nạn giao thông đều giảm.

(ĐN)- Sở GD-ĐT cho biết so với năm học 2007-2008, đến nay số học sinh vi phạm Luật Giao thông đường bộ, số học sinh bị thương, tử vong do tai nạn giao thông đều giảm. Một trong những nguyên nhân để đạt được kết quả trên là do sự phối hợp trong công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật giao thông của các bên liên quan đến các học sinh.

Cụ thể, năm 2008 toàn tỉnh có 137 học sinh vi phạm, 211 học sinh bị thương và 13 học sinh tử vong do tai nạn giao thông. Đến năm 2009, số học sinh vi phạm là 186, có 16 học sinh tử vong. Những năm sau đó, số lượng học sinh vi phạm Luật Giao thông đường bộ có xu hướng giảm, năm 2014 có 158 em vi phạm. Trong năm học vừa qua, số học sinh vi phạm giảm đáng kể, chỉ còn 69 trường hợp, trong đó có 33 học sinh bị thương và 3 học sinh tử vong.

An Yên

Tin xem nhiều